*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhằm đáp trả động thái của NATO, Nga tuyên bố có thể triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu.
NATO “vẫn sẽ cam kết đầy đủ đối với mục tiêu kiểm soát và giải trừ vũ khí” dù đang chuẩn bị đáp trả việc Nga được cho là triển khai các tên lửa 9M729 (SSC-8), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây đã cho biết như vậy khi khai mạc cuộc họp lần thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO.
Chính phủ Mỹ đã ký kết các bản hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD để phát triển loạt tên lửa mới trong vòng 3 tháng, kể từ khi Washington tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF vào tháng 10/2018.
Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.
Với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng tên lửa tầm trung (INF) hôm 2-2, phía Nga đã nhanh chóng có động thái tương ứng.
Trong tuyên bố mới nhất, Nhà Trắng đã coi buổi họp báo của Bộ Quốc phòng Nga về việc công bố tên lửa hành trình thế hệ mới 9M729 là động thái đáng hoan nghênh của Moscow.
Tên lửa hành trình mới nhất của Nga - Novator 9M729 (NATO định danh SSC-8) là loại tên lửa vừa được lục quân Nga triển khai khiến Mỹ và NATO lo lắng.
Tâm điểm