TBT Hoàn cầu: TQ sẽ đối chọi trong suốt mùa đông, lính Ấn Độ không rút lui thì sẽ bị chết vì lạnh

An An |

Ông Hồ Tích Tiến nói rằng, khả năng hậu cần của quân đội Ấn Độ rất kém, không đủ sức để duy trì trạng thái đối đầu với Trung Quốc.

Vào đêm muộn ngày 10/9, thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã kêu gọi quân đội Ấn Độ rút lui khỏi bờ nam hồ Pangong Tso, đồng thời chỉ ra những hậu quả mà quân đội Ấn Độ có thể phải đối mặt nếu quyết định không rút lui.

"Nếu quân đội Ấn Độ không rút lui khỏi bờ nam hồ Pangong Tso, quân đội Trung Quốc sẽ đối chọi với họ trong suốt mùa đông mà khả năng hậu cần của quân đội Ấn Độ rất kém. Khi đó, nhiều binh sĩ Ấn Độ sẽ chết vì giá lạnh nghiêm trọng hoặc Covid-19. Hơn nữa, nếu chiến tranh nổ ra, quân đội Ấn Độ sẽ sớm bị đánh bại", ông này viết..

Phát ngôn của Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu đưa ra vào giữa thời điểm diễn ra cuộc gặp của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Theo India Today (Ấn Độ), cuộc gặp của hai ông -diễn ra bên lề Hội nghị các Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Moscow (Nga) vào ngày 10/9 - đã kéo dài hơn thời gian dự kiến vài tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, hai Ngoại trưởng đã đạt được 5 điểm đồng thuận về tình hình biên giới và quan hệ song phương.

Ông Vương Nghị cho rằng, với tư cách là hai nước lớn láng giềng, Trung Quốc và Ấn Độ có một số khác biệt là điều bình thường, tuy nhiên, cần đặt sự khác biệt vào vị trí thích hợp trong quan hệ song phương, mấu chốt là phải duy trì đồng thuận chiến lược của lãnh đạo hai nước rằng Trung-Ấn không phải là đối thủ cạnh trạnh mà là đối tác hợp tác, không gây ra mối đe dọa cho nhau và cùng tạo cơ hội phát triển.

Ông Jaishankar khẳng định, Ấn Độ không muốn chứng kiến ​​sự leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Ấn-Trung. Phía Ấn Độ luôn cho rằng sự phát triển quan hệ song phương không nhất thiết phải lấy việc giải quyết vấn đề biên giới làm điều kiện tiên quyết, cũng không hy vọng quay lại từ đầu.

Đặc biệt, cùng ngày diễn ra cuộc gặp của hai Ngoại trưởng Trung-Ấn, tờ Hoàn cầu đã đăng tải bài viết nói rằng, hai bên có nhiều khác biệt về LAC trong khi Ấn Độ thường áp dụng nhiều hình thức đe dọa tại hiện trường. Tờ này cho rằng, nếu cuộc hội đàm của hai Ngoại trưởng không làm dịu được tình hình biên giới hiện tại, Trung Quốc cần phải chuẩn bị đầy đủ hành động quân sự trong khi lực lượng tiền tuyến cần sẵn sàng khả năng ứng phó các trường hợp khẩn bất cứ lúc nào và có thể ra trận bất cứ thời điểm nào.

Trước cuộc gặp của hai Ngoại trưởng, một vụ nổ súng đầu tiên đã xảy ra ở biên giới Trung-Ấn kể từ năm 1975. Người phát ngôn Chiến khu phía Tây PLA Trương Thủy Lợi nói rằng, quân đội Ấn Độ đã vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC) một cách bất hợp pháp vào ngày 7/9 và nổ súng đe dọa binh lính Trung Quốc. Trái lại, New Delhi phủ nhận và cáo buộc ngược lại phía Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại