Thương bạn bị bệnh, Alves sẵn sàng hiến gan

Trần Chân |

(Soha.vn) - Theo tiết lộ mới nhất của hậu vệ người Pháp - Eric Abidal, người đồng đội Dani Alves từng ngỏ ý sẵn sàng hiến cho anh một bên gan.

Chàng hậu vệ kỳ cựu Eric Abidal đã rời khỏi Barca trong mùa Hè vừa qua vì lý do sức khỏe. Trước đó, cầu thủ người Pháp đã mất một thời gian dài "gắn bó" với bệnh viện để chạy chữa căn bệnh quái ác ung thư gan. Đây có lẽ là điều vô cùng may mắn đối với cá nhân cầu thủ năm nay đã 34 tuổi.

Sau đó, Abidal đầu quân cho Monaco và cũng đã kể một vài câu chuyện của anh trước khi rời Nou Camp. Trong đó có một câu chuyện có lẽ sẽ khiến ai nấy cũng phải xúc động, câu chuyện về tình bạn giữa Eric Abidal và Dani Alves.

 	Alves và Abidal có một mối quan hệ rất đặc biệt, sâu sắc hơn cả tình bạn đơn thuần

Alves và Abidal có một mối quan hệ rất đặc biệt, sâu sắc hơn cả tình bạn đơn thuần

Hậu vệ người Pháp chia sẻ: "Mối quan hệ giữa tôi và Dani có lẽ còn hơn cả tình bản. Nó không đơn giản chỉ thể hiện qua việc cậu ấy sử dụng chiếc áo số 22 sau khi tôi ra đi. Khi tôi phải tiến hành phẫu thuật, Dani đã nói với tôi rằng anh ấy sẵn sàng nhường lại cho tôi một bên lá gan".

"Nhưng tôi không thể tiếp nhận tấm lòng của Dani bởi vì cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và cần có được sức khỏe tốt nhất để tiếp tục thi đấu. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi có người bạn như Dani Alves".

Cho dù đã chữa khỏi bệnh và quay trở lại luyện tập nhưng có một chuyện tất yếu là Abidal không có được thể lực sung mãn như trước. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Pep Guaridola dù rất muốn gọi anh sang La Liga để thi đấu cho Bayern tuy nhiên đã bị BLĐ từ chối vì lý do sức khỏe. Vậy nên, cầu thủ người Pháp đành phải hồi hương trở về khoác áo Monaco, gã nhà giàu mới nổi của Ligue 1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại