Gia hạn với Real, Ronaldo coi rẻ, lợi dụng Man United

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Sau khi chính thức ký vào bản HĐ mới với Real, Cris Ronaldo khẳng định Man United chỉ là quá khứ!

Cuối cùng, thông tin fan Man United không muốn nhất đã trở thành hiện thực: Cris Ronaldo gia hạn HĐ với Real Madrid và quên bằng Old Trafford.

 	Trong suốt 1 năm qua, Cris Ronaldo chỉ coi Man United là công cụ để vòi vĩnh Real?!

Trong suốt 1 năm qua, Cris Ronaldo chỉ coi Man United là công cụ để vòi vĩnh Real?!

“Tôi phải thành thật với các bạn. Mọi người đều biết tôi đã ở Man United 6 năm, họ đã cho tôi nhiều thứ không thể quên. Nhưng Manchester đã là quá khứ, bây giờ là Madrid. Đây là nhà tôi, gia đình tôi ở đây, tôi thực sự hạnh phúc tại nơi đây.

Tôi tôn trọng các CLB đã đến và hỏi mua tôi. Nhưng tất cả đều biết mục tiêu duy nhất của tôi là ở lại, chơi cho đội bóng này, có thể là đến lúc kết thúc sự nghiệp. Không ai biết trước được tương lai nhưng tôi sẽ ở đây 5 năm nữa và chỉ muốn đem chiến thắng về cho đội bóng. Tôi sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình, luôn luôn là như vậy”, Cris Ronaldo chia sẻ sau khi ký vào bản HĐ mới có thời hạn 5 năm với Real kèm mức lương tổng 76 triệu bảng sau thuế.

Ở đầu mùa giải trước, Cris Ronaldo bỗng nhiên than “buồn” tại Bernabeu sau đó liên tiếp ám chỉ muốn trở lại CLB cũ Man United. Quỷ đỏ cũng đã nỗ lực rất nhiều để chiêu mộ trở lại CR7. Tuy nhiên sau tất cả, có vẻ như Cris Ronaldo chỉ muốn lợi dụng Man United để có thể vòi vĩnh những điều khoản cá nhân tốt hơn trong bản HĐ mới với Real. Sau những gì vừa phát biểu, rất có thể bản thân Cris Ronaldo sẽ mất một lượng fan lớn là những người yêu mến anh trong màu áo Man United!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại