"Xinh trai, đẹp gái", sao sướng hay khổ?!

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Sở hữu mã ngoài ưa nhìn, nhiều ngôi sao đôi khi gặp khó khăn nhưng đa phần là có rất nhiều cái “sướng”!

Nhiều ngày qua, giới hâm mộ Việt Nam sôi sục vì sức nóng của anh chàng đẹp trai Omar. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về anh chàng đẹp mã này, rằng chỉ đẹp trai thôi có đáng được hâm mộ đến vậy không?! Tuy nhiên một điều không thể phủ định đó là việc sở hữu mã ngoài đẹp đẽ mang đến rất nhiều lợi thế.

Được ái mộ

Mới chỉ đẹp trai thôi, anh chàng Omar đã được rất nhiều người dân Việt Nam mến mộ. Vậy hãy thử tưởng tượng các cầu thủ bóng đá vừa đẹp trai, vừa chơi hay thì sao? Tất nhiên là tính cộng hưởng sẽ làm sức nóng của họ tăng lên gấp bội.

Sao
 

Lấy ví dụ thử 2 nhân vật là Cris Ronaldo và Kaka. Cả 2 anh đều có tài năng bóng đá vượt trội. Nhưng bên cạnh đó, bất cứ fan nào của những cầu thủ này cũng đều mê mệt vì vẻ ngoài đẹp trai.

Sao
 
Sao
 

Một cái tên khác đình đám hơn cả về mã ngoài đó là cựu tiền vệ David Beckham. Có thể nói Becks đã có một sự nghiệp bóng đá lừng lẫy. Nhưng ai cũng hiểu anh có thêm 1 bộ phận fan rất lớn nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Có rất nhiều chị em phụ nữ chẳng mấy khi xem bóng đá nhưng lại chết mê chết mệt vì David Beckham, Cris Ronaldo hay Kaka!

Sao
 

Với nữ giới, sẽ chẳng có mấy fan yêu thích một nàng WAGs không xinh đẹp. Các VĐV nữ xinh đẹp bao giờ cũng được ái mộ nhiều hơn. Đó là điều quá dễ để kiếm chứng. Hãy cứ nhìn thử qua những bài báo của giới truyền thông thì biết, hoặc giả người ta thường tổ chức các cuộc thi tìm WAGs, nữ VĐV xinh đẹp chứ có tìm xấu bao giờ?!

Sao
 

Dễ kiếm HĐ quảng cáo, làm người mẫu

Thử hỏi Tevez một năm kiếm được bao nhiêu tiền quảng cáo dù anh cũng là chân sút hàng đầu thế giới. Xin thưa rằng chẳng là gì so với Cris Ronaldo và David Beckham. Đơn giản vì 2 cựu cầu thủ đẹp trai của Man United có sức hút ngoại hình lớn hơn hẳn.

Sao
 

Những quảng cáo của bộ đôi này hẳn nhiên là thu hút được nhiều người xem hơn, vì thế các công ty cũng thích tìm tới các ngôi sao đẹp mã hơn để mời đóng quảng cáo.

Là nam thì như vậy, còn ở khía cạnh WAGs thì điều này càng đúng gấp bội. Sẽ chẳng có công ty nào, hãng thời trang nào muốn mời một nàng WAGs xấu hợp tác. Cứ nhìn cách Irina Shayk hay Helen Flanagan đang tỏa sáng thì rõ. Sắc đẹp sẽ mang đến các HĐ quảng cáo, các “show” diễn thời trang và mang về rất nhiều tiền bạc…

Dễ có bạn tình

Điều này thì có thể khẳng định… “chắc như bắp”! David Beckham là một người đàn ông khá chung thủy. Dù luôn được hàng triệu triệu phụ nữ trên thế giới ái mộ, cựu tiền vệ này vẫn luôn giữ mình và không mấy khi sa ngã. Nhưng có thể khẳng định rằng nếu Becks buông lỏng bản thân, sẽ có hàng hà vô số mỹ nhân sẵn lòng rơi vào vòng tay anh.

Sao
 

Với Cris Ronaldo, điều này đã được kiểm chứng. Có rất nhiều fan nữ đến xem CR7 thi đấu và mang theo những tấm biển đề dòng chữ đại loại: “Em luôn rảnh để đến với anh”!

Sao
 

Còn các nàng WAGs hay nữ VĐV xinh đẹp thì chẳng mấy khi “vườn không, nhà trống”. Bởi đơn giản cứ không có gã trai nào bên cạnh là các nàng sẽ bị một “đàn” mày râu vây quanh, săn đón.

Sao
 

Đẹp chẳng bao giờ là tội, có chăng chỉ thi thoảng gây phiền toái. Còn đa phần nó vẫn mang lại những ưu thế không thể đong đếm!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

sao

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại