Bí mật về chiếc băng quấn đầu của Rooney

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Giống như một chiến binh lâm trận, tiền đạo Wayne Rooney đã ra sân vào cuối tuần trước bằng một chiếc băng khá lạ mắt.

Chấn thương ở vùng trán đã khiến cho Rooney có vết sẹo dài với 10 mũi khâu trên trán. Từ đó, Rooney còn được ví giống với nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter. Mặt khác, chấn thương này đã khiến cho R10 mất khá nhiều thời gian để phục hồi và mọi tác động mạnh vào đầu đều có thể để lại hậu quả xấu đối với anh.

Ngay cả việc ra sân trong trận gặp Crystal Palace vào cuối tuần trước cũng bị coi là một quyết định mạo hiểm của David Moyes hay cá nhân Rooney. Thế nhưng mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi hãng Storelli, chuyên cung cấp trang thiết bị bảo vệ dành cho VĐV - có trụ sở ở Mỹ, tìm ra được phương án trợ giúp Rooney.

 	Rooney đội chiếc khăn đặc biệt ra sân trong trận gặp Crystal Palace

Rooney đội chiếc khăn đặc biệt ra sân trong trận gặp Crystal Palace

Ngay khi biết chàng Sherk gặp phải chấn thương, Storelli đã gửi e-mail cho đội ngũ y tế và BHL của Man United để giới thiệu về sản phẩm của mình. Storelli gửi các thiết bị mẫu đến Old Trafford vào tối thứ Năm. Chỉ sau đúng một buổi tập, Rooney cảm thấy rất hạnh phúc nhận ra rằng anh hoàn toàn sẵn sàng bước vào trận đấu với Crystal Palace.

Tác dụng của chiếc băng

Chiếc băng được Rooney sử dụng có tên là ExoShield HeadGuard. Nó sẽ giúp cho các cầu thủ đang gặp vấn đề ở đầu thoát khỏi lo lắng về việc chấn thương. Thiết bị này có tác động giảm chấn, phân bổ lực va chạm rất tốt và nó còn bảo vệ thêm cho khu vực phía sau đầu.

Công nghệ sản xuất

Chiếc băng ExoShield HeadGuard được sản xuất bằng công nghệ cao và có tính đàn hồi tốt cùng với công nghệ được sử dụng trong mũ bảo hiểm của lực lượng đặc biệt trong quân đội Mỹ.

Những lớp thiết kế bên trong của ExoShield HeadGuard được làm bằng chất liệu khá đặc biết, chúng có khả năng hấp thụ lực tác động từ bên ngoài tới hơn 50% và không chịu tác động từ nhiệt độ bên ngoài.

 	Cận cảnh chiếc băng HeadGuard

Cận cảnh chiếc băng HeadGuard

Chiếc băng dành cho ai

Rooney không phải là cầu thủ đầu tiên sử dụng chiếc băng này. Trước đó, ExoShield HeadGuard được sử dụng khá phổ biến với những cầu thủ trẻ và các nữ cầu thủ ở Mỹ.

Giá của ExoShield HeadGuard

Giá niêm yết của ExoShield HeadGuard tại Mỹ là 60 đô-la (khoảng 38 bảng), nhưng hiện tại nó chỉ được bày bàn tại Mỹ, Canada, Australia, Colombia và Italia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại