Theo thông tin được trang The War Zone (TWZ) đưa ra, các tàu ngầm mới sẽ được trang bị Module Tải trọng Virginia (VPM) - một kết cấu đặc biệt giúp kéo dài thân tàu thêm 21,3m và bổ sung 4 bệ phóng tên lửa.
Những tàu ngầm lớp Virginia như vậy sẽ được gọi là SSGN - tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân. Quyết định thay đổi phân loại được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ có kế hoạch loại biên toàn bộ 4 tàu ngầm chiến lược lớp Ohio vào cuối năm 2029.
Lớp Ohio nằm trong số những tàu ngầm mạnh nhất của Hải quân Mỹ. Lực lượng này hiện đang có kế hoạch mua 19 tàu ngầm lớp Virginia được trang bị module VPM. Chiếc đầu tiên thuộc loại này sẽ là USS Arizona.
Các tàu ngầm được trang bị hệ thống VPM sẽ có khả năng mang tới 40 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau. Để so sánh, tàu Ohio có thể mang tới 154 tên lửa Tomahawk. Như vậy để thay thế 1 tàu ngầm lớp Ohio, cần phải có 4 chiếc lớp Virginia hiện đại hóa mới.
Hình ảnh minh họa các module tải trọng Virginia (VPM).
Mới đây báo chí đã biết được về việc Lầu Năm Góc đã ký một hợp đồng đóng tàu ngầm hạt nhân mới với tổng giá trị 76,6 tỷ USD.
Thỏa thuận này bao gồm việc đóng 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia. Đơn đặt hàng cũng bao gồm đóng mới 9 tàu ngầm đa năng lớp Virginia trong giai đoạn từ năm tài chính 2025 đến năm 2029.
Tàu ngầm lớp Columbia sẽ thay thế các tàu ngầm chiến lược mang vũ khí hạt nhân lỗi thời và cung cấp khả năng răn đe chiến lược, trong khi tàu ngầm lớp Virginia giúp mở rộng khả năng tấn công của hạm đội.
Tổng cộng Hải quân Mỹ hiện đã có 7 tàu ngầm lớp Columbia đang trong quá trình ký hợp đồng, cũng như 26 tàu ngầm lớp Virginia đã được chế tạo, và thêm 23 chiếc lớp Virginia khác đã lên kế hoạch đóng mới.