Tàu ngầm hạt nhân trồi lên ấn tượng sau khi vượt qua sáu vùng biển Bắc Cực

Hoàng Vân |

Tàu ngầm tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga, "Hoàng đế Alexander III" đã nổi lên sau khi vượt qua sáu vùng biển Bắc Cực.

 - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo một tin vui cho biết, “Emperor Alexander III” ("Hoàng đế Alexander III") - tàu ngầm hạt nhân chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga, đã hoàn thành hành trình ấn tượng dưới băng qua sáu vùng biển Bắc Cực, và gần đây đã nổi lên ở khu vực phía đông Bắc Cực.

 - Ảnh 2.

"Tuyến đường này dài hơn 4.000 hải lý qua vùng biển của sáu vùng biển Bắc Cực trong điều kiện băng giá khắc nghiệt", Bộ Quốc phòng lưu ý trong một thông báo chính thức trên kênh Telegram hôm 16/9. Hoạt động này là một thử nghiệm lớn về khả năng điều hướng và hoạt động của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cực, bao gồm cả dưới lớp băng dày.

 - Ảnh 3.

Các tàu ngầm như Emperor Alexander III, được thiết kế để răn đe chiến lược với các hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến, và Krasnoyarsk, được biết đến với khả năng tên lửa hành trình tinh vi, đã chứng minh rằng, chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ dài ngày ở những khu vực xa xôi, đầy thách thức này.


 - Ảnh 4.

Khả năng này tăng cường tính linh hoạt về mặt chiến thuật của Nga, cho phép nước này duy trì một lực lượng răn đe đáng tin cậy chống lại các đối thủ tiềm tàng trong khu vực.


 - Ảnh 5.

Khóa đào tạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tuyến đường Bắc Cực trong chiến lược hải quân của Nga. Khi tình trạng nóng lên toàn cầu khiến vùng biển này dễ tiếp cận hơn, khả năng di chuyển dưới băng càng củng cố thêm tính cơ động chiến lược của hải quân Nga.


 - Ảnh 6.

Kỹ năng này cho phép tàu ngầm di chuyển liền mạch giữa các chiến trường, chẳng hạn như từ Hạm đội phương Bắc đến Hạm đội Thái Bình Dương, mà không cần phải nổi lên mặt nước, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn ngay cả trong thời điểm xung đột hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng.


 - Ảnh 7.

Hơn nữa, đợt triển khai này nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình ở Bắc Cực. Bằng cách làm chủ các hoạt động tàu ngầm ở vùng cực bắc, Moscow củng cố sự hiện diện của mình tại một khu vực giàu tài nguyên nằm ở vị trí chiến lược giữa các cường quốc.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại