Tàu ngầm hạt nhân Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hữu Tiến |

Các tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới theo một thỏa thuận đang được đàm phán với Australia.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush lớp Astute của Hải quân Anh. (Ảnh: The Australian)

Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush lớp Astute của Hải quân Anh. (Ảnh: The Australian)

Theo tin từ truyền thông Australia ngày hôm nay (21/9), chính phủ Anh và Australia đang đàm phán về một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, trong đó sẽ cho phép các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Anh tiếp cận các căn cứ hải quân của Australia đồng thời tiến hành bảo dưỡng định kỳ tại đây.

Việc thông qua thỏa thuận này cũng đồng nghĩa với việc các tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ hiện diện thường xuyên và lâu dài trên các vùng biển thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thay vì phải trở lại Anh để bảo dưỡng như hiện nay.

Báo điện tử Người Australia trích phát biểu của cựu Tùy viên Công nghệ quốc phòng Anh tại Mỹ James Peddell cho rằng việc tiếp cận căn cứ quân sự tại Australia sẽ cho phép các tàu ngầm của Anh hiện diện lâu dài trong khu vực và cũng cho phép chia sẻ chi phí giữa các đồng minh.

Anh hiện sở hữu 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Astute với giá trị 1,4 tỷ Bảng cho mỗi chiếc, trong đó một chiếc đang vận hành và 3 chiếc khác đang được đóng mới.

Thông tin về việc đàm phán thỏa thuận quốc phòng mới giữa Anh và Australia được đưa ra trong bối cảnh hai nước này cùng với Mỹ vừa đạt được thỏa thuận thành lập liên minh AUKUS và bước đi đầu tiên của thỏa thuận này là việc Mỹ và Anh phối hợp giúp Australia sở hữu 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hiện chưa có thông tin về loại tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân Australia sẽ sở hữu. Tuy nhiên, đang có một số đồn đoán cho rằng Australia sẽ có cơ hội lựa chọn tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ hoặc tàu ngầm lớp Astute của Anh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại