Tàu Iran nổ lớn ở cảng Syria

Thiện Nhân |

Một vụ nổ xảy ra trên tàu thương mại, nghi của Iran, đang neo đậu ở cảng Latakia của Syria, cách không xa căn cứ quân sự của Nga ở khu vực.

Cảng Latakia của Syria. Ảnh: MarineTraffic

Cảng Latakia của Syria. Ảnh: MarineTraffic

Times of Israel dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay một vụ nổ lớn xảy ra ngày 10/8 trên một tàu thương mại neo đậu tại cảng Latakia của Syria, gây ra một số thương vong và hư hại về cơ sở vật chất. Một vài nguồn tin nói con tàu thuộc sở hữu của Iran.

TankerTrackers, dịch vụ trực tuyến chuyên theo dõi hoạt động vận tải dầu thô, tiết lộ, con tàu trong vụ việc có tên Wisdom và từng được sử dụng để chuyển dầu từ các tàu dầu của Iran tới cảng của Syria. Hồi tháng 4/2021, tàu Wisdom từng bị tấn công bằng máy bay không người lái, theo JPost.

Truyền thông Syria chưa xác nhận nguồn gốc con tàu, nhưng cho biết hai người bị thương sau một vụ hỏa hoạn xảy ra ở cảng Latakia. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc và nguyên nhân vẫn đang được làm rõ.

Cảng Latakia cách căn cứ không quân Hmeymim của Nga chỉ khoảng hơn 20km, trong khi quân cảng Tartus của Nga cũng chỉ cách đây khoảng hơn 80km.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại vịnh Oman khi Iran bị Israel và một số quốc gia phương Tây cáo buộc có dính líu đến vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu Mercer Street và tàu chở nhựa đường Asphalt Princess vào các ngày 29/7 và 2/8, dù Tehran khẳng định họ không liên quan.

Trong vụ việc xảy ra với tàu Mercer Street, ít nhất 2 thuyền viên đã thiệt mạng. Mỹ và Anh gần đây tuyên bố họ đang xây dựng "phản ứng" chung nhằm vào Iran, song không tiết lộ chi tiết, còn Israel khẳng định có thể tấn công Iran để trả đũa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại