Tàu chiến Mỹ vào biển Đen, Crimea phản ứng mạnh

Hoài Vy |

Chuyện tàu khu trục USS Carney của hải quân Mỹ vào biển Đen là hành vi cố chấp trơ trẽn, nhằm gây ra căng thẳng trong các mối quan hệ quốc tế - chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế nghị viện Crimea Yury Ghempel tuyên bố hôm 30-6.

Ông này đã đưa ra nhận định như trên khi có tin tàu Carney, trang bị tên lửa Tomahawk với tầm bắn 1.600 km, đi vào biển Đen hướng đến Odessa - Ukraine để tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2019, do Mỹ và Ukraine đồng tổ chức từ ngày 1-7.

Hãng tin RIA Novosti trích dẫn phát biểu của ông Ghempel khẳng định sự kiện tàu chiến Mỹ hiện diện ở biển Đen cho thấy Mỹ không có ý định từ bỏ những kế hoạch gây hấn.

Cũng theo ông này, quân đội và hạm đội Nga trong những năm gần đây đã được trang bị vũ khí hiện đại, vượt trội nhiều lần so với vũ khí của Mỹ, đồng thời sẵn sàng bảo vệ biên giới và đời sống hòa bình của công dân Nga.

"Crimea đã và sẽ là hàng không mẫu hạm không thể bị đánh chìm ở biển Đen, bảo đảm sự ổn định quốc tế trong khu vực" - ông Ghempel quả quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại