Tàu Alexey Kosygin sẽ trở thành 'át chủ bài' trên Tuyến đường biển phía Bắc

Bạch Dương |

Nga cần những con tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng kích thước lớn như chiếc Alexey Kosygin để hoạt động trên Tuyến đường biển phía Bắc.

Chiếc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phá băng hạng băng đầu tiên do Nga chế tạo - tàu Alexey Kosygin, đã được bàn giao cho nhà khai thác Sovcomflot.

Theo Bloomberg, con tàu này đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và dự kiến sẽ mở rộng đội tàu phục vụ dự án khí tự nhiên hóa lỏng Arctic LNG 2 - một chương trình cũng nằm trong danh sách trừng phạt.


Chiếc Alexey Kosygincó khả năng vận chuyển LNG quanh năm dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc (NSR), trở thành yếu tố then chốt trong công tác hậu cần của các dự án Bắc Cực.

Hiện tại, hầu hết các tàu chở khí tham gia vận chuyển khí đốt từ dự án Arctic LNG 2 đều không đạt tiêu chuẩn phá băng, và các hạn chế của phương Tây hầu như ngăn cản việc mua hoặc đóng thêm tàu ở nước ngoài.

Việc giao tàu chở LNG này ban đầu dự kiến vào đầu năm 2023, nhưng thời hạn đã bị lùi lại do các lệnh trừng phạt hạn chế việc tiếp cận thiết bị và công nghệ nhập khẩu . Kết quả là dự án bị chậm trễ, làm phức tạp kế hoạch mở rộng vận tải.

Cần nhắc lại rằng, vào tháng 8, Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu từ dự án Arctic LNG 2 thông qua một bên tiếp nhận xa xôi ở Bắc Hải, điều này được đánh giá là rất tích cực cho Nga.

Theo thống kê của hãng tin Bloomberg, đến giữa tháng 12 năm nay, khoảng 20 lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng đã được vận chuyển từ nhà máy của Nga để giao cho Trung Quốc.

Bên cạnh chiếc Alexey Kosygin, dự kiến trong thời gian tới Nga sẽ cố gắng đóng thêm ít nhất là một con tàu tương tự nhằm khác thác tốt hơn Tuyến đường biển phía Bắc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại