Tát lính Israel, thiếu nữ Palestine bị quân đội "đột kích" tận nhà bắt đi

Tất Đạt |

Ngày hôm qua (19/12), quân đội Israel đã bắt một nữ thiếu niên Palestine sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô gái này tát lính canh gác Israel ở Bờ Tây lan rộng trên mạng xã hội.

Sự việc trong đoạn video được cho là xảy ra vào ngày 15/12. Trong đó, hai thiếu nữ Palestine đã tiếp cận hai người lính Israel, tìm cách xô đẩy, đá và tát họ.

Mặc dù được trang bị đầy đủ vũ khí quân dụng, hai người lính này không phản ứng hay làm tổn thương cô gái Palestine. Sau đó, họ lùi lại để "tránh đòn".

Vụ việc được cho là đã xảy ra gần nhà của cô gái 17 tuổi Ahed Tamimi (một trong hai thiếu niên xuất hiện trong clip) tại ngôi làng Nabi Saleh của người Palestine ở Bờ Tây.

Theo phụ huynh của cô gái, sáng sớm ngày 19/12, quân đội Israel đã đột kích nhà của Tamimi và bắt giữ cô này, tịch thu điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác.

Ông Bassem, cha của Tamimi, tức giận: "Họ không nêu lý do bắt giữ con bé là gì."

Đoạn clip ghi lại cảnh thiếu nữ Palestine tát lính Israel. Nguồn: Daily Mail

Theo Arab News, gia đình Tamimi hoạt động rất tích cực trong phong trào chống lại quân đội Israel ở Bờ Tây. Một thành viên khác của gia đình có tên Mohammed cũng đang nằm viện chờ hồi phục sau khi bị đạn cao su của Israel bắn trúng.

Đoạn video ghi lại cảnh cô gái Ahed Tamimi tát những người lính Israel đã được truyền thông Israel sử dụng rộng rãi nhằm buộc tội những người biểu tình Palestine, cho rằng họ đang tìm cách kích động quân đội.

Trên radio, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz cho biết ông "rất tức giận" khi xem được video này, nhưng ông cũng khen ngợi và cho rằng lính Israel "đã làm điều đúng đắn".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Israel Naftali Bennett cho biết Tamimi có thể sẽ phải đối mặt với bảy năm tù giam.

Bạo lực và biểu tình ở khu vực Dải Gaza và Bờ Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kí quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thành phố này.

Nhiều tên lửa từ khu vực do người Palestine và phong trào Hamas quản lí đã nhắm vào địa phận của Israel, nhưng hiện tại chưa có thiệt hại về người được ghi nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại