Tất cả hành khách còn lại của du thuyền cập cảng Campuchia chưa có biểu hiện nhiễm bệnh

SONG HY |

Holland America Line, đơn vị điều hành du thuyền MS Westerdam cho biết không có thêm hành khách hay thuyền viên nào còn lại trên tàu hay đang trên đường về nhà có bất cứ triệu chứng nào cho thấy họ nhiễm bệnh.

"Các hành khách trở về nhà sẽ được các cơ quan y tế địa phương liên hệ và được cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các quan chức y tế ở Malaysia, Campuchia và các chuyên gia tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Các chuyên gia này đang làm việc với các cơ quan y tế quốc gia thích hợp để điều tra và theo dõi các cá nhân có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh", Giám đốc y tế của Holland America Line nhấn mạnh.

Cũng theo ông này, trong thời gian MS Westerdam neo đậu tại cảng Campuchia, hộ chiếu của tất cả các hành khách đã được kiểm tra và cho thấy không một ai từng đi qua Trung Quốc đại lục 14 ngày trước khi lên tàu.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Malaysia thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 với cụ bà Mỹ, một hành khách trên MS Westerdam được chẩn đoán nhiễm Covid-19 (nCoV) vẫn cho kết quả như lần 1.

Cụ bà này cùng chồng nằm trong nhóm 8 người bị giữ lại ở Malaysia sau khi bay tới từ Campuchia. Họ không được phép lên máy bay do có các dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của cụ ông và 6 người còn lại đều là âm tính. Mặc dù vậy, giới chức Malaysia khẳng định họ sẽ đợi thêm kết quả xét nghiệm lần 2 trước khi quyết định có để những người này lên máy bay về nước không.

Về trường hợp của công dân Mỹ nhiễm bệnh, Đại sứ quán Mỹ trong tuyên bố đưa ra hôm 16/2 cho biết họ đã nắm được báo cáo của các cơ quan y tế Malaysia liên quan tới bệnh nhân.

"Sự an toàn và phúc lợi của công dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Các viên chức lãnh sự của chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Malaysia, Campuchia và các chuyên gia y tế công cộng trong việc giải quyết các thách thức do Covid-19 đặt ra", Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, Malaysia mới đây cho biết họ sẽ cấm tất cả các hành khách còn lại trên MS Westerdam tới Malaysia với lý do những người này đều có thể là một rủi ro nếu họ từng tiếp xúc với cụ bà Mỹ.

Tại cảng Sihanoukville, nơi MS Westerdam đang neo đậu, 747 thủy thủ đoàn và 233 hành khách vẫn đang chờ giới chức địa phương sắp xếp các chuyến bay để họ trở về nước. Họ sẽ di chuyển tới sân bay quốc tế Sihanoukville, sau đó đến Phnom Penh bằng máy bay trước khi đáp các chuyến bay quá cảnh hoặc trực tiếp trở về quê nhà.

Hiện chưa có quốc gia nào ngoài Malaysia cấm các hành khách của MS Westerdam quá cảnh.

Tất cả hành khách còn lại của du thuyền cập cảng Campuchia chưa có biểu hiện nhiễm bệnh - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại