Tào tháo là người thông minh, vì sao lại gả 7 người con cho cùng 1 người? Kế hoạch quá chu toàn

Như Nguyễn |

Nhắc đến Tào Tháo là nhắc đến một anh hùng thời loạn, có lẽ mọi người không còn quá xa lạ với nhân vật lịch sử Trung Quốc nổi tiếng này, Tào Tháo là người đặt nền móng cho chính quyền Tào Ngụy, bản thân cũng là một trong những nhân vật có máu mặt nhất thời kì Tam Quốc, bất luận là mưu lược hay võ nghệ, không ai có thể xem thường ông. Nhưng có lẽ nhiều bạn đọc thấy kì lạ, Tào Tháo là một người thông minh, tại sao lại gả 7 người con gái của mình cho cùng một người, mục đích của ông ở đây là gì? Thực ra là ông suy tính quá chu toàn!

7 người con gái của Tào Tháo lần lượt là Tào Hiến, Tào Tiết, Tào Hoa, Thanh Hà công chúa, An Dương công chúa, Kim Hương công chúa và Lâm Phần công chúa. 

Đầu tiên đều ta có thể chắc chắn đó là người mà Tào Tháo gả 7 cô con gái của mình cho nhất định không phải là kẻ phàm phu tục tử thông thường.

Tào Tháo sau khi đánh thắng Viên Thiệu trong trận Quan Độ, về cơ bản đã nắm được không ít quyền lực trong tay. 

Đối với Tào Tháo khi đó mà nói, muốn tiếp tục mở rộng đại nghiệp, nhưng có lẽ còn thiếu một cái cớ hợp lý, dẫu sao thì khi đó thì chính quyền Hán thất vẫn là chính quyền hợp pháp vì vậy Tào Tháo nghĩ cách mượn tay Hán Hiến Đế để giúp mình hoàn thành đại nghiệp.

Vì muốn khống chế Hán Hiến Đế, Tào Tháo tìm cớ tố cáo Hoàng hậu và quan viên có gian tình, hoàng hậu khi đó mang thai cũng bị Tào Tháo sát hại. 

Sau đó, Tào Tháo ngay lập tức đưa con gái của mình thế chỗ để thuận lợi cho việc khống chế Hán Hiến đế Lưu Hiệp.

Tào tháo là người thông minh, vì sao lại gả 7 người con cho cùng 1 người? Kế hoạch quá chu toàn - Ảnh 1.

Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Ảnh minh hoa: Internet

Khi đó, nhờ sự giúp đỡ của bảy cô con gái, Tào Tháo có thể nói là nắm chắc Hán Hiến đế trong lòng bàn tay, ngoài bảy cô con gái ra, bên cạnh Hán Hiến Đế hầu hết đều là tai mắt mà Tào Tháo sắp xếp từ trước, Hán Hiến Đế từ đầu đến cuối đều sống trong "lòng bàn tay" của Tào Tháo.

Đối với Hán Hiến đế Lưu Hiệp mà nói, ông luôn sống trong hoàn cảnh vô cùng bí bức, thậm chí không có cả tự do cho riêng mình, thân là hoàng đế cuối cùng của Đông Hán nhưng lại bị Tào Tháo khống chế, sống một cuộc sống của một bù nhìn, một con rối bị người khác giật dây. 

Ngoài ra, trên thực tế, Lưu Hiệp cũng nảy sinh tình cảm với con gái của Tào Tháo vì vậy không dám làm trái ý Tào Tháo, cũng không đủ khả năng để chống lại Tào Tháo.

Tào tháo là người thông minh, vì sao lại gả 7 người con cho cùng 1 người? Kế hoạch quá chu toàn - Ảnh 2.

Nhân vật Tào Tháo trên màn ảnh.

Tào Tháo lợi dụng cái mác "phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu" để nắm thiên hạ trong tay, sau này khi Tào Tháo mất, Lưu Hiệp lại tiếp tục bị con của Tào Tháo khống chế, sau cùng bị Tào Phi ép nhường ngôi, để rồi đến hơi thở cuối cùng, Lưu Hiệp vẫn không thoát được khỏi vận mệnh khốn khổ của mình.

Hồi tưởng lại một chút cuộc sống của Lưu Hiệp kể từ rơi vào tay Tào Tháo, ông đã khó mà có cơ hội chuyển mình, mặc dù bản thân ông không can tâm, cũng đã từng âm thầm phản kháng lại, nhưng đối mặt với sự tàn bạo của Tào Tháo, mọi kế hoạch của ông đều thất bại. 

Nói tới đây, có lẽ có rất nhiều bạn đọc đồng tình, cũng có nhiều người cho rằng không có sự bảo vệ của Tào Tháo, Lưu Hiệp chưa chắc đã sống được tới 54 tuổi. 

Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể chắc chắn rằng đối với Tào Tháo mà nói, mục đích khống chế Hán Hiến đế của ông đã thành công vô cùng rực rỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại