Tăng trưởng GDP đứng thứ hai ASEAN-6 trong quý 1, kinh tế Việt Nam được các tổ chức quốc tế dự báo ra sao trong quý 2/2024?

Hoàng Nguyễn |

Các chuyên gia UOB đánh giá, khu vực ASEAN trở thành thiên đường an toàn toàn cầu cho tăng trưởng kinh tế.

Trong quý 1/2024, Philippines là quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực ASEAN-6, với tăng trưởng GDP đạt 5,7%. Đứng thứ hai là Việt Nam với tăng trưởng GDP ở mức 5,66%. Tiếp theo là Inonesia với GDP quý 1/2024 tăng 5,11% so với cùng kỳ. Theo sau là Malaysia với tăng trưởng GDP quý 1/2024 đạt 4,2% so với cùng kỳ. Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Singapore và Thái Lan, với tăng trưởng GDP lần lượt đạt 2,7% và 1,5%.

Sang đến quý 2/2024, báo cáo triển vọng kinh tế khu vực Đông Nam Á của UOB đánh giá, trong bối cảnh các sự kiện bên ngoài như xung đột Đông Âu và Trung Đông tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc hay khu vực châu Âu phải đối mặt với nhiều thách thức, khu vực ASEAN ngày càng được coi là một điểm sáng đặc biệt.

Cụ thể, các chuyên gia UOB đánh giá, khu vực ASEAN trở thành thiên đường an toàn toàn cầu cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, UOB dự báo tăng trưởng GDP của các nước ASEAN-6 sẽ tăng mạnh từ 4,0% trong năm 2023 lên 4,9% trong năm nay.

"Khu vực này sẵn sàng tiếp tục con đường tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, chi tiêu trong nước, khu vực thương mại và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)", báo cáo của UOB cho hay.

Tăng trưởng GDP đứng thứ hai ASEAN-6 trong quý 1, kinh tế Việt Nam được các tổ chức quốc tế dự báo ra sao trong quý 2/2024?- Ảnh 1.

Xét theo từng nền kinh tế, báo cáo của UOB dự báo, trong quý 2/2024, Philippines là quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực ASEAN-6, với tăng trưởng GDP dự báo đạt 6,5%. Đối với Việt Nam, UOB đánh giá, triển vọng kinh tế của Việt Nam được củng cố nhờ sự phục hồi của chu kỳ bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. Theo đó, các chuyên gia ước tính, tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý 2/2024 ước đạt 6%, xếp thứ 2 trong khu vực ASEAN-6.

Đứng thứ ba trong khu vực là Inonesia với GDP quý 2/2024 được dự báo sẽ tăng 5,3% so với cùng kỳ. Theo sau là Malaysia với tăng trưởng GDP quý 2/2024 dự báo sẽ ở mức 4,7% so với cùng kỳ. Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Singapore và Thái Lan, với tăng trưởng GDP trong quý 2 được dự báo lần lượt đạt 2,9% và 1,9%.

Khác với mức dự báo của UOB, các chuyên gia phân tích của HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 2/2024 có thể đạt mức 6,5%, vượt Philippines để dẫn đầu nhóm các nền kinh tế ASEAN-6. Philippines sẽ là quốc gia có tăng trưởng GDP cao thứ 2 trong khu vực, với GDP qusy 2/2024 dự báo tăng 5,7%. Tiếp theo là Inonesia với GDP quý 2/2024 được dự báo tăng 5,1% so với cùng kỳ. Theo sau là Malaysia với tăng trưởng GDP quý 2/2024 dự báo sẽ đạt 4,9% so với cùng kỳ. Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Singapore và Thái Lan, với tăng trưởng GDP trong quý 2 được dự báo lần lượt đạt 3,3% và 2,4%.

Với triển vọng trung hạn, báo cáo hồi tháng 1/2024 của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings nhận định, tăng trưởng khu vực ASEAN vẫn "rất tích cực", được củng cố nhờ sự mở rộng bền vững trong tiêu dùng cá nhân tại một số thị trường tiêu dùng lớn nhất ở Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Philippines, Việt Nam và Malaysia. Đầu tư mạnh mẽ của các chính phủ vào cơ sở hạ tầng cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng chung của nhu cầu trong nước.

Đáng chú ý, theo các chuyên gia của S&P Global, Việt Nam và Philippines cũng là những quốc gia sẽ gia nhập hàng ngũ các thị trường mới nổi lớn nhất thế giới vào năm 2035. Trong khi đó, Malaysia dự kiến sẽ trở thành một trong những nền kinh tế tiên tiến của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tính theo GDP bình quân đầu người, với GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 26.000 USD vào năm 2035.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại