Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất

Hoàng Đan - Hoàn Như |

Lễ tang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người góp hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước diễn ra tại Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

15h27: Lễ di quan chính thức bắt đầu. Thi hài của cụ Hoàng Thị Minh Hồ sẽ được đưa về hỏa táng và an táng tại công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ).

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 1.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 2.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 3.

15h12: Đại diện gia đình đã lên đáp lễ, cảm ơn. Trước khi cảm ơn, ông Trịnh Lương (con trai cả của cụ Minh Hồ) đã quay xuống vái tạ tất cả mọi người và quay lên chắp tay gọi mẹ, xin phép hương linh cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ được cảm ơn Đảng, Nhà nước, bà con đã tổ chức trọng thể lễ tang.

Ông Lương xin phép thay mặt 5 đời họ Trịnh ở Hàng Đào và 5 đời họ Hoàng ở Hàng Ngang cảm ơn Đảng, Nhà nước. 

Ông cho hay, di nguyện của cụ bà trước khi mất là chuyển toàn bộ tiền phúng điếu về Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam để chuyển đến giúp đỡ đồng bào gặp lũ lụt cũng như giúp đỡ các cháu học sinh khó khăn học giỏi. 

"Mong Ủy ban MTTQ Việt Nam giúp đỡ gia đình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Xin cảm ơn tất cả", ông Lương nói.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 4.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 5.

Sau khi ông Lương cảm ơn, ban tổ chức đã mời đại diện Ban lễ tang, gia đình đi vòng quanh linh cữu lần cuối.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 6.

15h: Lễ truy điệu chính thức được cử hành. Thay mặt ban lễ tang, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiêm Trưởng ban lễ tang đọc lời điếu.  

Sau lời điếu, ông Sửu đề nghị toàn bộ hội trường dành 1 phút mặc niệm tới cụ Hoàng Thị Minh Hồ.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Sửu

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 8.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 9.

14h55: Ban Tổ chức thông báo lễ viếng chuẩn bị kết thúc và chuẩn bị đến lễ truy điệu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Theo Ban tổ chức, lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 15h đến 15h30, sau đó, sẽ tiến hành di quan về hỏa táng và an táng tại công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ).

14h42: Gia đình cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe đã gửi vòng hoa vào viếng.

14h30: Ông Nguyễn Tiến Năng, nguyên Trợ lý của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chia sẻ, khi hay tin cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ qua đời, ông đã không tin vào tai mình, phải hỏi đi hỏi lại. 

Ông Năng cho hay, cách đây vài ba tuần lễ, ông đến thăm cụ bà tại số 34 Hoàng Diệu, thấy cụ đang nằm nghỉ, ông đến và chúc sức khỏe. 

"Khi đó, anh Chính con trai cụ hỏi "mẹ có biết ai đến thăm không" thì cụ nhìn tôi nói "chú Năng chứ ai" và bảo đưa cụ ra tiếp khách", ông Năng chia sẻ. 

Cũng theo ông Năng, sau khi ông xin phép về cụ còn bảo con dâu đưa 2 gói chè và nói là chè sen do nhà tự làm, đồng thời hướng dẫn cách pha trà.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Tiến Năng ghi sổ tang

14h: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Dương Trung Quốc ghi sổ tang.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 11.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn vào viếng.

Gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi vòng hoa đến viếng cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Bà Trịnh Đoan Trang, con gái thứ hai của cụ Minh Hồ chia sẻ, lúc còn sống, cụ thường đưa cho cô giúp việc vài triệu, để khi nào thấy người vô gia cư đến thì cho tiền.

"Cụ giao hẹn với họ cứ một tháng mới đến một lần chứ không được đến nhiều", bà Trang kể.

Theo ban tổ chức, ngoài các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hà Nội, các Bộ, ngành còn có đại diện nhiều gia đình tư sản trước đây có nhiều đóng góp cho các mạng, đất nước như gia đình cụ Phát Đạt... cũng đã tới viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 12.

Lời chia buồn của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trong sổ tang

Trước đó, đúng 13h30, lễ tang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, bà quả phụ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người góp hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước trong dịp "Tuần lễ vàng", đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Ban lễ tang do ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam... và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành. đã gửi vòng hoa đến viếng.

Đoàn Thành phố Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn viếng. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn kính viếng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cũng gửi vòng hoa kính viếng.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 13.

Vòng hoa viếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 14.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn viếng của Chính phủ.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 15.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội viếng.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 16.

Ban tổ chức chuẩn bị cho lễ tang.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 17.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 18.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 19.

Ông Trịnh Lương, con trai cả của cụ Minh Hồ.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 20.

Các con cháu xót thương trước sự ra đi của cụ Hoàng Thị Minh Hồ.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 21.

Gia đình các con cháu chuẩn bị vào viếng.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 22.

Gia đình nhìn mặt cụ trong lễ viếng.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 23.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất - Ảnh 24.

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ sinh năm 1914, tại Kim Lũ, P. Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, thường trú tại 24 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 5/11 tại địa chỉ 34 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại