Hoàng Thị Minh Hồ

Sẽ lập quỹ từ thiện mang tên Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ

Sẽ lập quỹ từ thiện mang tên Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ

Thời sự - Xã hội 2017-11-27T23:12:00

Đại diện gia đình ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ cho biết sẽ lập Quỹ Hoàng Thị Minh Hồ để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, đồng bào nghèo và các cháu học sinh phổ thông và Quỹ Trịnh Văn Bô để thưởng cho sinh viên nghèo học giỏi.

Gia đình người hiến hơn 5.000 lượng vàng ủng hộ 400 triệu tiền viếng và lập 2 quỹ từ thiện

Gia đình người hiến hơn 5.000 lượng vàng ủng hộ 400 triệu tiền viếng và lập 2 quỹ từ thiện

Thời sự - Xã hội 2017-11-26T07:46:00

Theo ông Lương, ngoài gần 400 triệu đồng tiền phúng điếu lễ tang cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, gia đình đang xúc tiến thành lập hai quỹ mang tên các cụ để giúp đỡ mọi người.

Con trai cả người hiến hơn 5.000 lượng vàng: Không nên đặt tên đường "Ông bà Trịnh Văn Bô"

Con trai cả người hiến hơn 5.000 lượng vàng: Không nên đặt tên đường "Ông bà Trịnh Văn Bô"

Thời sự - Xã hội 2017-11-25T10:28:00

Theo ông Lương, gia đình không đồng ý việc đặt tên đường cụ Trịnh Văn Bô ở phố Đông Quan vì ngại việc đổi tên sẽ gây phiền hà cho nhân dân khi phải thay đổi giấy tờ hành chính.

Hoãn đặt tên đường mang tên 'người hiến 5.000 lượng vàng' Trịnh Văn Bô

Hoãn đặt tên đường mang tên 'người hiến 5.000 lượng vàng' Trịnh Văn Bô

Thời sự - Xã hội 2017-11-22T22:48:00

Do chưa đạt được thống nhất với gia đình nên việc đặt tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước ở Hà Nội đã bị hoãn lại.

"Mục sở thị" biệt thự của cụ bà hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

"Mục sở thị" biệt thự của cụ bà hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Thời sự - Xã hội 2017-11-17T19:43:00

Căn biệt thự rộng 300m2 số 34 đường Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) nằm ở khuôn viên đất rộng 3.000m2, là nơi con cháu của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - sinh sống.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Trưởng nam công khai di nguyện của cụ bà trước khi mất

Thời sự - Xã hội 2017-11-13T13:50:00

Lễ tang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người góp hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước diễn ra tại Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Người hiến 5.000 lượng vàng sẽ không an táng ở nghĩa trang Mai Dịch

Người hiến 5.000 lượng vàng sẽ không an táng ở nghĩa trang Mai Dịch
Thời sự - Xã hội 2017-11-13T08:12:00

Theo gia đình, khi cụ bà còn sống có căn dặn các con cháu nói với mọi người đến viếng không nên lãng phí mua vòng hoa mà đoàn thể chỉ cần mua một vòng đại diện.

Bí thư Hà Nội nói về căn nhà 34 Hoàng Diệu của gia đình hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Bí thư Hà Nội nói về căn nhà 34 Hoàng Diệu của gia đình hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Thời sự - Xã hội 2017-11-10T11:11:00

"Thời gian tới, sau khi anh em trong gia đình cụ Minh Hồ thống nhất với nhau, thành phố sẽ tiếp tục giải quyết", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Vì sao người góp 5.000 cây vàng cho Nhà nước được tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao?

Vì sao người góp 5.000 cây vàng cho Nhà nước được tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao?

Thời sự - Xã hội 2017-11-09T16:36:24

Theo ông Túc, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ là trường hợp rất hiếm có, bởi với những đóng góp to lớn cho Nhà nước nên vợ chồng cụ đều được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao với người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao với người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Thời sự - Xã hội 2017-11-09T07:16:00

Theo gia đình, lễ tang cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, người đã hiến trên 5.000 lượng vàng cho cách mạng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao vào ngày 14/11.

Ông Dương Trung Quốc nói về điều đặc biệt nhất ở người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Ông Dương Trung Quốc nói về điều đặc biệt nhất ở người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Thời sự - Xã hội 2017-11-08T10:36:00

"Đặc biệt nhất ở cụ Hoàng Thị Minh Hồ chính là giữ chữ tín, một phẩm chất tốt đẹp nhất của nhà công thương xưa", ông Dương Trung Quốc nêu.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại