Tan hoang sau đám cháy dữ dội khu vực rừng Nam Hải Vân

Đình Thức |

Vụ cháy xảy ra ở rừng Nam Hải Vân, khói bốc cao ngùn ngụt nên người dân đứng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn có thể nhìn thấy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tại tiểu khu 4A, rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy gồm: Bộ đội, Cảnh sát PCCC, dân quân, người dân.

"Chúng tôi đã huy động hơn 500 người, hàng chục xe chữa cháy. Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã đề nghị Quân khu V tiếp tục hỗ trợ thêm lực lượng để khống chế đám cháy", Đại tá Lăng nói.

Tại hiện trường, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng ông Võ Công Chánh, Bí thư quận Liên Chiểu, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo dập lửa.

Đại tá Lê Thọ, Trưởng phòng số 4 - Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, cho biết do đám cháy diễn ra ở khu vực rộng, địa hình dốc, rất khó tiếp cận và gió lớn nên đám cháy lan nhanh.

Hình ảnh khu vực rừng Nam Hải Vân sau vụ cháy - Ảnh 1.

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ khu vực

"Ban đầu đã khống chế được phần nào đám cháy. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng và gặp thời tiết gió to cho nên đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng.

Khu vực xảy ra đám cháy là rừng thông trồng khoảng 20 năm. Nguyên nhân đám cháy được xác định là do người dân đốt thực bì nhưng gặp gió to khiến lửa lây lan", đại tá Thọ cho hay.

Đại diện Xí nghiệp quản lý hầm Hải Vân cho hay vụ cháy diễn ra ở khu vực rừng Hải Vân nhưng hiện tại hầm vẫn lưu thông bình thường. Xí nghiệp đang theo dõi diễn tiến vụ cháy để có phương án xử lý.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm 15h ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

 rừng Nam Hải Vân bị cháy tan hoang - Ảnh 2.

Rừng bị cháy tan hoang

Tan hoang sau đám cháy dữ dội khu vực rừng Nam Hải Vân - Ảnh 3.

Tan hoang sau đám cháy dữ dội khu vực rừng Nam Hải Vân - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi chữa cháy

Tan hoang sau đám cháy dữ dội khu vực rừng Nam Hải Vân - Ảnh 5.

Tan hoang sau đám cháy dữ dội khu vực rừng Nam Hải Vân - Ảnh 6.

Ông Hồ Kỳ Minh (thứ 3 từ trái sang), PCT UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tại hiện trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại