Tân Bí thư Trương Quang Nghĩa phát biểu gì trong buổi lễ nhậm chức?

Đình Thức |

Ông Trương Quang Nghĩa, người vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đà Nẵng, khẳng định luôn nhớ những gì mảnh đất Đà Nẵng đã nuôi dưỡng, giúp ông trưởng thành.

Ngày 7/10, ông Trương Quang Nghĩa (SN 1958, quê Hội An, Quảng Nam), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đã nhận quyết định của Bộ Chính trị để đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, ông Nghĩa đã có những phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo mới của TP Đà Nẵng.

Ông Nghĩa hy vọng, mong muốn Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy ủng hộ ông để cùng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017.

Ông Nghĩa cũng nêu bật nhiệm vụ quan trọng nhất của Đà Nẵng trong thời gian cuối năm 2017 là tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC. Theo ông Nghĩa, đây là nhiệm vụ mang tầm quốc gia, quốc tế.

Tân Bí thư Trương Quang Nghĩa phát biểu gì trong buổi lễ nhậm chức? - Ảnh 1.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

"Tôi cảm ơn sự tin tưởng và đánh giá, nhận xét có phần ưu ái của Bộ Chính trị dành cho tôi.

Cá nhân tôi thấy rằng, những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng là mong muốn, nhiệm vụ tôi phải thực hiện. Tôi mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành, nhân dân Đà Nẵng, lực lượng quân đội ủng hộ tôi để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước khi bước vào nhiệm kỳ này, tôi được phân công đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tôi cũng như các đồng chí chẳng bao giờ nghĩ sẽ trở về Đà Nẵng giữ chức vụ Bí thư.

Nhưng tôi là một người lính và trước nhiệm vụ yêu cầu của Trung ương, cách mạng thì cá nhân tôi với các đồng chí ở đây, tôi luôn mong muốn với những nỗ lực cố gắng của mình sẽ được đón nhận.

Những gì Đà Nẵng đã nuôi dưỡng tôi, giúp tôi trưởng thành ở đây, tình cảm của Đà Nẵng sẽ là động lực của tôi", Bí thư Nghĩa nói.

Trước đó trong buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho ông Trương Quang Nghĩa.

Ông Nguyễn Xuân Anh, người tiền nhiệm của ông Nghĩa, đã bị Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Cá nhân ông Nguyễn Xuân đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại