Tấm ván bay trên bầu trời thủ đô Paris trong ngày Quốc khánh Pháp, thời đại quân sự mới có lẽ sắp được khai mở

Anh Nguyễn |

Nhà phát minh Franky Zapata đã mang theo cả một khẩu súng trường khi bay trên chiếc ván bay phản lực của mình vào ngày 14/7, trước đám đông tham dự ngày kỷ niệm Quốc khánh Pháp và nhận được cái gật đầu tán thành từ chính Tổng thống.

Để cho thấy cách mà vào một ngày nào đó quân đội quốc gia có thể ứng dụng công nghệ vượt trội này, một người đàn ông Pháp đã mang theo một khẩu súng trường khi lái chiếc ván bay của mình trên đại lộ Champs - Elysse ở thủ đô Paris.

Trong một đoạn video tin tức, người ta nhận thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gật đầu tán thành, trong khi các máy bay phản lực Alpha gầm rú, bay nhanh và thấp để biểu diễn còn Zapata thì cẩn thận theo dõi độ cao của mình.

Tấm ván bay trên bầu trời thủ đô Paris nhân ngày Quốc khánh

Chiếc ván bay lần đầu tiên trên bầu trời vào năm 2016, hoạt động ấn tượng đến mức một số nhà quan sát ban đầu cho rằng các video cho thấy thiết bị này đang hoạt động là giả mạo. Nhưng thiết bị này chắc chắn là có thật.

Được trang bị hai động cơ tua-bin, nó có thể đạt tốc độ lên tới 87 dặm một giờ (khoảng 140 km/giờ) và có thể ở trên không tối đa 10 phút mỗi lần bay. Cho đến nay, chiếc ván bay đã đạt độ cao hơn 150 mét, mặc dù nó có khả năng bay cao hơn nữa. Người lái sử dụng van cầm tay để điều khiển máy, trong khi màn hình hiển thị dữ liệu về trạng thái động cơ, mức nhiên liệu, độ cao và tốc độ. Thiết bị này rất linh hoạt, có khả năng bay trong thời tiết xấu, bay vào ban đêm, đã thu hút sự chú ý của cả quân đội Pháp và Mỹ.

Tấm ván bay trên bầu trời thủ đô Paris trong ngày Quốc khánh Pháp, thời đại quân sự mới có lẽ sắp được khai mở - Ảnh 2.

Phát biểu trên đài phát thanh Pháp về một ngày nào đó quốc gia có thể sử dụng ván bay cho quân đội của mình, Florence Parly - bộ trưởng lực lượng vũ trang Pháp nói rằng thiết bị này có thể được thử nghiệm cho các mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ như phục vụ cho công tác hậu cần, hoặc dùng để tấn công.

Cách đây vài năm, Zapata đã tiết lộ rằng anh từng nói chuyện với quân đội Mỹ về cách có thể kết hợp công nghệ ván bay này vào các hoạt động quân sự, mặc dù các cuộc thảo luận cho thấy không rõ là cần bao nhiêu tiến trình nhưng điều đó hoàn toàn khả thi.

Bên cạnh việc sử dụng cho quân đội, trang web của Zapata cũng mô tả cách ván bay có thể được sử dụng cho giao thông, kiểm tra cơ sở hạ tầng và cả mục đích giải trí.

Theo Digital Trends

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại