Tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan vụ trọng án ở Bình Dương

Đ.Mừng-T.Quang |

Chiều 1/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong ở Bình Dương, Công an tạm giữ 3 đối tượng liên quan gồm, Trần Văn Vẹn (SN 2000, ngụ An Giang), Nguyễn Như Ý (SN 1998, ngụ Hậu Giang) và  Nguyễn Minh Đúng (SN 1988, ngụ Cà Mau) để lấy lời khai làm rõ vụ án.

Hùng cùng tang vật (ảnh do Công an cung cấp)

Hùng cùng tang vật (ảnh do Công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 13h chiều 31/12, tại một quán nhậu mang tên Lẩu bò 868 thuộc ấp Lồ Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ án xảy ra trong thời gian ngắn nên người dân xung quanh không kịp can ngăn.

Sau ẩu đả, 3 người tử vong và 4 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị thương tích.

Tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan vụ trọng án ở Bình Dương - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát và Viện kiểm sát cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao (dạng xếp, lưỡi và cán dao dài 20cm) là hung khí gây án, kiếm Nhật, gậy 3 khúc..; đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô của các đối tượng bỏ lại hiện trường.

Qua truy xét, Công an đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát). Hùng được xác định là nghi can cầm dao bấm tấn công vào nhóm đối tượng đối thủ khiến 3 người chết. Trên cơ sở đó, cơ quan Công an đang tạm giữ Hùng về hành vi trên.

Tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan vụ trọng án ở Bình Dương - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai các đối tượng có liên quan (ảnh do Công an cung cấp)

Tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan vụ trọng án ở Bình Dương - Ảnh 3.

Tại cơ quan Công an, Hùng bước đầu khai nhận: Vào chiều ngày 31/12/2020, được Lầy Thanh Đ. (SN 1993, ngụ ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mời đến quán lẩu bò 868 trên đường An Tây 047 nhậu. Hùng rủ thêm Trần Huấn L. (SN 1993, ngụ ở Kiên Giang) và Nguyễn Minh Đ. (ngụ ở Cà Mau) đi cùng. Sau đó, Đ. tiếp tục gọi mời thêm Nguyễn Nhân H. (SN 1984, ngụ ở xã An Tây) đến quán cùng nhậu.

Do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Nhân H. rủ thêm 7 thanh niên mang theo gậy 3 khúc, kiếm đến quán. Vừa vào quán, Nguyễn Nhân H. đã dùng gậy 3 khúc đánh Đ., đồng thời nhóm của H. cũng xông vào đánh nhóm của Hùng. Bị đánh bất ngờ, những người trong quán đã bỏ chạy. Riêng Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ vào nhóm đối thủ.

Sau hỗn chiến, Thái Trọng Hữu (SN 2000, ngụ ở Kiên Giang), Trần Minh Quang (SN 1994, ngụ ở Cà Mau) và Trần Văn Lượng (SN 1996, ngụ ở An Giang) tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại