Tạm giữ người bố trong vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An

Minh Huyền |

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi nên đã tạm giữ Trung để xử lý.

Nguồn tin của báo Công an nhân dân hôm nay, ngày 19/8, cho biết cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành tạm giữ hình sự anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993, ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Anh Trung là người đã đến cơ quan Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là N.B.T. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi nên đã bắt giam Trung để xử lý.

Cũng từ nguồn tin báo Lao Động cho hay, Trung là người có tiền sử nghiện ma túy, sự việc cháu T. bị xâm hại, nhiều khả năng do dàn dựng.

Trước đó, ngày 28/6, anh Nguyễn Thành Trung đã làm đơn gửi lên cơ quan công an tố cáo một nhóm người có hành vi xâm hại tình dục con gái 6 tuổi của anh.

Tạm giữ người bố trong vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An - Ảnh 1.

Những giấy tờ người nhà đi khám cho cháu bé 6 tuổi (Ảnh: Lao động)

Trong đơn tố cáo, anh Trung kể vào khoảng 19h đến 23h ngày 19/6, anh có việc nên gửi con gái 6 tuổi cho người bạn tên là A. (quê ở Hậu Giang, làm nhân viên tại khách sạn trên địa bàn TP. Vinh) trông hộ tại khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (TP. Vinh).

23h cùng ngày, anh Trung quay lại đón con thì thấy con gái khóc. Anh Trung hỏi thì cô A. nói do cháu bé đòi anh Trung nên khóc.

Sau đó, đến ngày 20/6 thì con gái anh Trung khóc và kêu đau bụng nên anh có gặng hỏi nhưng cháu không nói gì. Tuy nhiên, sau nhiều lần hỏi thì cháu bé kể khi bố đi được một lúc thì cô A. mở cửa cho một người đàn ông và một dì (cô gái – PV) nữa vào phòng...

"Sau đó, họ bắt con anh nằm xuống giường. Hai người phụ nữ giữa hai chân và hai tay của bé, còn người đàn ông nhét vào vùng nhạy cảm của cháu hai viên màu đen gì đó, rồi xâm hại nhiều lần. Khi cháu kêu khóc thì họ dọa nếu không im lặng thì họ đánh chết", dẫn lời thuật trên báo Dân trí.

Tạm giữ người bố trong vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An - Ảnh 2.

Tạm giữ Nguyễn Thành Trung để phục vụ điều tra. (Ảnh: CAND)

Ngày 15/8, anh Trung đã có buổi chia sẻ với báo Bảo vệ Pháp luật và anh không giấu giếm việc cách đây 3 năm, từng bị tiền án tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Trung khẳng định với phóng viên báo này rằng:

 "Em như thế nào mọi người đều biết, con gái em bị tổn thương là có thật... Em có tiền án nhưng con em cần được pháp luật bảo vệ". 

Theo bố cháu bé 6 tuổi thì anh đã đưa con đi nhiều bệnh viện điều trị, trong đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng vẫn không đỡ. Đến nay con gái vẫn kêu đau, tiểu buốt và chảy dịch...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ và đã đưa cháu bé đi giám định. Kết quả cho thấy, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục.

"Đây là một vụ việc nhạy cảm. Cháu bé đã đi giám định các dấu vết trên thân thể và kết luận cháu bé không bị rách màng trinh.Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an thành phố họp bàn cụ thể và có kết luận rõ ràng gửi công luận", GĐ công an tỉnh nói.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại