Tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng

Đình Thức |

Các hãng lữ hành sẽ dừng đón du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng. Đó là thông tin mới nhất do Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cung cấp như 1 biện pháp chống dịch virus corona.

Không đưa khách đi, đến vùng dịch

Liên quan đến công tác phòng dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang hoành hành tại TP Vũ Hán (Trung Quốc), bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đã tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Theo bà Hạnh, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đà Nẵng đón khoảng 355 nghìn lượt khách đến tham quan, tăng nhẹ 2% nhưng lượng khách lưu trú giảm 15 đến 20%. Nguyên nhân khách lưu trú giảm là do ngại dịch bệnh và tạm dừng 1 số đường bay quốc tế.

Bà Hạnh cũng cho biết đoàn khách 218 người Vũ Hán nhập cảnh Đà Nẵng ngày 22/1 (28 tháng Chạp) đã được đưa về nước.

Tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ tạm thời không tiếp nhận khách du lịch từ Trung Quốc

"Sở Du lịch có công văn đề nghị các đơn vị lữ hành tạm dừng đưa khách Việt Nam đến vùng dịch và ngược lại. Các đơn vị lữ hành cũng có công văn tạm dừng đón khách Trung Quốc", bà Hạnh nói.

Người đứng đầu ngành du lịch Đà Nẵng cũng cho rằng các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch vào thời điểm này không nên phân biệt khách du lịch đến từ quốc gia nào mà cần có hành xử văn minh.

"Chúng ta cần giữ hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn và thân thiện với du khách. Đà Nẵng sẽ xúc tiến tìm nguồn khách du lịch mới để bù vào số lượng khách bị sụt giảm ở các thị trường đang có dịch do tạm dừng các đường bay.

Những thị trường như Nhật, Nga, Đài Loan… sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị, thu hút du khách trong thời gian tới", bà Hạnh nói.

Đà Nẵng chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm virus corona

Trong ngày 28/1, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, khẳng định đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng chưa phát hiện bất cứ bệnh nhân nào nhiễm virus corona chủng mới đang lây lan ở Vũ Hán (Trung Quốc).

"Có 12 mẫu bệnh phẩm vừa được trả kết quả và tất cả đều âm tính, trong đó có 7 người Trung Quốc, 4 bệnh nhân Việt Nam và 1 bệnh nhân Cộng hoà Séc. 3 mẫu có kết quả trước đó cũng âm tính", bà Yến nói.

Tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

Theo bà Yến, Đà Nẵng đang tiếp tục đưa thêm 16 mẫu nữa đi xét nghiệm và sẽ có kết quả sau 48 đến 72 giờ.

"Nếu có kết quả và phát hiện trường hợp dương tính chúng tôi sẽ thông báo ngay đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng", bà Yến nói.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã có 37 người nghi nhiễm virus corona bị cách ly. Trong số những người đang theo dõi có 20 người Việt Nam, 14 người Trung Quốc, hai người Malaysia, 1 người Cộng hoà Séc. Những người này là nghi ngờ, có dấu hiệu sốt nhẹ và ho và có yếu tố dịch tễ chứ không phải đã nhiễm virus corona.

Bà Yến cho hay để phòng dịch, Đà Nẵng đã chi số tiền 20 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ, thuốc khử trùng…

"Tình hình nếu có dịch lây lan thì rất khó ngăn chặn. Mục tiêu của ngành y tế là phát hiện ca bệnh đầu tiên nếu có để tránh lây lan, hạn chế số lượng người mắc và tử vong.

Việc giám sát ở sân bay, cảng biển sẽ tiếp tục được ngành y tế triển khai chặt chẽ. Những trường hợp có dấu hiệu dịch tể thì sẽ ngay lập tức cách ly. Hiện bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện phụ sản nhi là những đơn vị tiếp nhận xử lý, cách ly", bà Yến thông tin.

Tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng - Ảnh 4.

Khách du lịch tham quan Đà Nẵng trong dịp Tết

Đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cũng lưu ý người dân tránh hoang mang trước những tin đồn thất thiệt hiện nay về dịch bệnh. Đại tá Liên khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm.

"Những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật gây hậu quả xấu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính thậm chí có thể xử lý hình sự.

Công an khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin chính thống từ báo chí, cổng thông tin điện tử, không chia sẻ thông tin sai sự thật. Người dân cũng nên tố cáo các hành vi tạo dựng, chia sẻ thông tin sai sự thật đến các cơ quan chức năng để xử lý", Đại tá Liên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại