Tạm đình chỉ công tác thầy giáo để "lọt" đề thi Toán, Văn ra ngoài

Hoàng Đan |

Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với thầy giáo Nông Hoàng Phúc, người đã chụp đề thi rồi truyền ra ngoài ở Hà Nội.

Sáng 10/6, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thực hiện chi đạo của UBND TP Hà Nội, Sở đã cử các đơn vị chức năng làm việc với lãnh đạo huyện Sóc Sơn về việc xử lý giáo viên của Trường THCS Mai Đình vi phạm quy chế thi.

Theo đó, Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với thầy Nông Hoàng Phúc vì vii phạm quy chế thi để cơ quan công an điều tra, xác minh.

Ông Dũng cho hay, hiện Sở đang chờ phía cơ quan công an điều tra kết luận, sau khi có kết quả sẽ tiến hành các bước xem xét kỷ luật theo quy định.

Ông Phúc là giáo viên được điều động coi thi thay một người bị ốm. 

Tuy nhiên trong lúc coi thi, thầy giáo này đã chụp đề thi môn toán, ngữ văn rồi dùng điện thoại gửi ra ngoài cho một đồng nghiệp cùng trường.

Việc làm của ông Phúc đã gây hoang mang cho hàng chục ngàn phụ huynh và học sinh tại Hà Nội trong ngày thi 7/6.

Sau đó, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, cán bộ này đã khai nhận hành vi và nhận cũng chính là người đã chụp ảnh cả 2 đề thi.

Công an huyện Đông Anh làm việc với ông Phúc để xác định đề thi được chuyển ra ngoài trong khoảng thời gian nào, chuyển cho ai và có mục đích gì.

Theo luật sư Nguyễn Công Thành (Hà Nội), Thông tư 11/2017 của Bộ Công an quy định về danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành GD&ĐT đã nêu rõ về độ mật.

Cụ thể, khoản 5, Điều 1 của thông tư này quy định: Phương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi và các tài liệu liên quan kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Mật.

Ở đây, đề thi tuyển sinh được coi là mật vì thuộc "các tài liệu liên quan" đến kỳ thi tuyển sinh.

"Nếu thầy giáo được cơ quan công an xác định có lỗi trong việc để lọt thông tin có độ mật chưa được phép công bố (vì chưa hết 2/3 thời gian làm bài) có thể bị xem xét xử lý hình sự ở hành vi làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo đó, điểm b, khoản 2, Điều 337 quy định người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm lộ bí mật Nhà nước thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm", Luật sư Thơm cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại