Vụ "lọt" đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Dù “lọt” hay “lộ đề thi” đều phải bị xử lý nghiêm

BÍCH HÀ - ANH PHÚ |

Bày tỏ quan điểm về sự cố lọt đề thi vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cho rằng, dù “lộ đề thi hay lọt đề thi đều là hành vi vi phạm trong thi cử” và cần phải bị xử lý nghiêm.

Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay đã xảy ra sự cố đáng tiếc, khiến phụ huynh và thí sinh vốn đang “căng như dây đàn” vì áp lực thi cử, lại thêm lo lắng, đó là việc “lọt” đề thi Ngữ văn và Toán.

Vụ lọt đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Dù “lọt” hay “lộ đề thi” đều phải bị xử lý nghiêm - Ảnh 1.
Vụ lọt đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Dù “lọt” hay “lộ đề thi” đều phải bị xử lý nghiêm - Ảnh 2.

Phụ huynh có con tuổi "dê vàng" phải trải qua những giờ "như ngồi trên lửa" với thông tin "lọt", "lộ" đề thi.

Hai lần trong một ngày, Sở GDĐT Hà Nội phải họp báo đột xuất liên quan đến việc này. Cả hai lần, sở đều khẳng định đây là hiện tượng “lọt" chứ không phải "lộ" đề thi.

“Vì lộ đề là phải xảy ra trước thời điểm bóc niêm phong đề thi, còn trường hợp với môn Văn và Toán, chúng tôi xác minh đề lọt ra ngoài khi đề đã được phát đến tay thí sinh.

Việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài của các thí sinh” - đại diện Sở GDĐT Hà Nội khẳng định.

Bày tỏ quan điểm về sự cố lọt đề thi vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cho rằng, dù “lộ đề thi hay lọt đề thi đều là hành vi vi phạm trong thi cử” và cần phải bị xử lý nghiêm.

“Sở GDĐT Hà Nội đã công bố danh tính người làm lọt đề thi, đó là một giáo viên và cũng là cán bộ làm công tác coi thi trong kỳ thi. Người này đã mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi, truyền ra ngoài điểm thi.

Rất may là đề thi truyền ra ngoài khi thí sinh đã làm bài được khoảng 1 tiếng. Nhưng không có nghĩa là những người liên quan không phải chịu trách nhiệm.

Sự cố này ít nhiều làm xáo trộn tâm lý thí sinh, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, xã hội”- PGS-TS Trần Xuân Nhĩ khẳng định.

Ông cho rằng, người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là giáo viên đã làm lọt đề thi .

Vì đề thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố đều thuộc danh mục bí mật Nhà nước và tối mật trong ngành giáo dục đào tạo. Trong trường hợp này, giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

“Tôi không hiểu sao Sở GDĐT Hà Nội đã hướng dẫn, phổ biến quy chế thi ra sao mà giáo viên làm nhiệm vụ coi thi lại ngang nhiên mang cả điện thoại vào phòng thi, rồi dùng nó chụp đề, truyền ra ngoài như vậy. Rõ ràng công tác này Sở đã làm chưa đến nơi, đến chốn.

Rồi trưởng điểm thi, giám thị ở đâu mà để cán bộ coi thi làm như vậy. Cần xem lại, hay là việc phổ biến quy chế đến từng cán bộ coi thi chỉ là hình thức, làm đại khái, qua loa, mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy?” - PGS Trần Xuân Nhĩ đặt câu hỏi.

Ông cũng khẳng định rằng, trong sự cố này, Sở GDĐT Hà Nội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, công tác phổ biến quy chế thi phải làm tốt hơn.

Trưởng điểm thi - nơi để xảy ra sự việc - cũng phải bị xử lý nghiêm vì đã thiếu sát sao trong công việc, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại