Tạm đình chỉ công tác 5 ngày với Phó GĐ BV tổ chức rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19

Ngọc Tú |

Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ công tác 5 ngày để xem xét, xử lý trách nhiệm viên chức quản lý, có dấu hiệu vi phạm quy định hạn chế tập trung đông người trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

Tối 2/4, ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác  ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, để xem xét xử lý trách nhiệm viên chức quản lý, có dấu hiệu vi phạm quy định hạn chế tập trung đông người trong phòng chống,dịch bệnh Covid-19. Ông Hùng bị tạm đình chỉ công tác 5 ngày, từ 3/4.

Tạm đình chỉ công tác 5 ngày với Phó GĐ BV tổ chức rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đoàn rước dâu có đến 20 chiếc xe lớn nhỏ.

Ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cho biết, sau khi Sở Y tế có công văn yêu cầu xác minh làm rõ thông tin ông Lê Anh Hùng tổ chức đám cưới linh đình cho con trai, phía Bệnh viện đã yêu cầu ông Hùng viết bản tường trình sự việc.

Trong bản tường trình, ông Hùng cho biết trước đó đám cưới của con trai và con dâu đã tổ chức tại Huế vào ngày 17/3. 

Ngày 31/3, dự định sẽ tổ chức đám cưới tại nhà nội ở xã Gia Phố (Hương Khê) nhưng sau đó ông Hùng hoãn mà chỉ tổ chức rước dâu và làm lễ nhập gia tiên.

Trong buỗi lễ nhập gia tiên chỉ có 5 người bên gia đình nhà gái gồm cô dâu và 4 người thân khác. Bên gia đình nội cùng chỉ có mấy người, tổng số là 9 người.

Tạm đình chỉ công tác 5 ngày với Phó GĐ BV tổ chức rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đoàn rước dâu linh đình cắt ngang qua đường.

Ông Hùng tường trình, thời điểm rước dâu gia đình bên nội chỉ có vài xe, bên nhà gái có 2 xe. Tuy nhiên có một số bạn bè biết nên đã nhập đoàn rước dâu khiến đoàn rước dâu có nhiều xe đi rước. Khi rước dâu về đến cổng gia đình nhà nội thì chỉ người thân ở lại, còn bạn bè về luôn do gia đình không tổ chức gì.

Về thông tin thuê khách sạn Đức Tài (thị trấn Hương Khê), ông Hùng cho biết do đoàn nhà gái đi từ Huế, ở xa nên đã ghé qua khách sạn Đức Tài nhưng không thuê lưu trú mà chỉ trang điểm, chỉnh trang quần áo rồi về làm lễ nhập gia tiên ở nhà nội.

Tạm đình chỉ công tác 5 ngày với Phó GĐ BV tổ chức rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Trước nhà ông Hùng có trang trí cổng hoa, trải thảm cỏ.

Sau buổi lễ nhập gia tiên, gia đình ông Hùng tổ chức nấu cơm thân mật 2 bên nội ngoại chỉ 9 người ăn chứ không làm rạp, thuê bàn ghế. Sau khi ăn xong thì gia đình nhà gái về lại Huế.

Ngoài bản tường trình của ông Hùng, UBND xã Gia Phố cũng có biên bản xác nhận sự việc như thông tin ông Hùng trình bày. Phía Trạm y tế xã có lấy tờ khai y tế, đo thân nhiệt, phun khử trùng với những người từ Huế đến.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cho biết, trong chiều 2/4 bệnh viện đã gửi báo cáo sự việc lên Sở Y tế kèm theo bản tường trình sự việc của ông Hùng và biên bản xác nhận sự việc của UBND xã Gia Phố.

Được biết, trước đó vào ngày 31/3, khi hình ảnh đoàn rước dâu của gia đình ông Hùng xuất hiện trên mạng, dư luận trên địa bàn rất bất bình bởi trong mùa dịch nhưng vẫn tổ chức rước dâu linh đình với hàng chục chiếc xe lớn nhỏ.

Tạm đình chỉ công tác 5 ngày với Phó GĐ BV tổ chức rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại