Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19, rà soát gần 1000 người đến BV Bạch Mai

Ngọc Tú |

Sau gần 1 ngày lắp ráp vận hành thử, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có thể xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của Covid-19.

Trưa 30/3, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa được Bộ Y tế cấp phát 1 máy xét nghiệm Realtime PCR để phục vụ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm Covid-19.

Ông Định cho biết, từ chiều 29/3 đơn vị này nhận máy sau đó tập trung nhân lực để lắp đặt và các công tác xung quanh cho việc xét nghiệm. Đến 3h sáng 30/3, đơn vị này mới lắp đặt xong máy và vận hành chạy thử.

Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19, rà soát gần 1000 người đến Bạch Mai - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An kiểm tra trước khi vận hành máy xét nghiệm Covid-19.

Sau khi chạy thử xong, đơn vị này đã tự xét nghiệm được 3 mẫu bệnh phẩm của người địa phương. Kết quả cho thấy, 3 mẫu bệnh này đều có kết quả âm tính.

Được biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh dự kiến mỗi ngày có thể xét nghiệm từ 25-30 mẫu bệnh phẩm. Nếu có mẫu nào dương tính, phía Trung tâm sẽ tiếp tục gửi ra Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lại thêm 1 lần cho chắc chắn và đảm bảo an toàn.

Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19, rà soát gần 1000 người đến Bạch Mai - Ảnh 2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tự xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm đầu tiên.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, một số trường hợp từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân nên được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến tối 29/3, tỉnh này đã gửi 368 mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Do lượng nhu cầu lớn nên vẫn còn hơn 200 mẫu bệnh phẩm chưa có kết quả.

Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19, rà soát gần 1000 người đến Bạch Mai - Ảnh 3.

Dự kiến đơn vị này sẽ xét nghiệm trung bình 25-30 mẫu mỗi ngày.

Trao đổi với PV, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó phía tỉnh này đã có công văn rà soát tất cả các bệnh nhân, người nhà từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua để tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe.

Qua rà soát cho thấy, tỉnh Nghệ An có 962 người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua, trong đó có 121 người là bệnh nhân điều trị nội trú.

Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19, rà soát gần 1000 người đến Bạch Mai - Ảnh 4.

Tỉnh Nghệ An đã rà soát gần 1000 người đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

"Phía Trung tâm sẽ lấy hết 121 mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Bạch Mai để làm xét nghiệm. Hiện toàn bộ những người này đã được cách ly để theo dõi. Quá trình cách ly theo dõi nếu có ai có biểu hiện của bệnh sẽ tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm", ông Định nói.

Ông Định cho biết thêm, sau khi Bộ Y tế công bố Công ty TNHH Trường Sinh có tới 9 người bị nhiễm Covid-19 trong đó có người Nghệ An, phía tỉnh này đã rà soát những người thân tiếp xúc với bệnh nhân này.

Qua rà soát cho thấy có 4 người từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Phía Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sau đó đã lấy 3 mẫu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm. Riêng 1 mẫu do người này đang đi xa nên cơ quan chức năng chưa lấy được mẫu để xét nghiệm.

Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19, rà soát gần 1000 người đến Bạch Mai - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại