Tài xế taxi ở Nha Trang trắng trợn cướp tiền trong ví nữ du khách quốc tế

Hoàng Văn |

Ngày 14/5 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Dương Quang 12 tháng tù về tội cướp giật tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 18 tháng tù.

Theo cáo trạng,  (SN 1984, trú 74/32 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) là tài xế taxi xe ô tô BKS 79A-165.91 tại thành phố Nha Trang. Khoảng 13h ngày 9/11/2019 Quang chở chị Do Eunhasoo và bạn là Kim Hyunjung (đều quốc tịch Hàn Quốc) đi tù khu vực Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang đến trước cổng Trung tâm thương mại Chợ Đầm, đồng hồ tính cước phí taxi báo 33.000 đồng. 

Khi chị Do Eunhasoo mở ví để lấy tiền thanh toán, Quang xoay người lại, thấy có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt, Quang bất ngờ lấy một xấp tiền gồm 11 tờ mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào học cửa cạnh ghế lái xe ô tô.

 Chị Do Eunhasoo và chị Kim Hyunjung phản ứng, yêu cầu Quang trả lại tiền, Quang lấy 67.000 đồng trong người ra đưa lại cho chị Do Eunhasoo rồi lớn tiếng mở cửa xe xua đuổi cả hai xuống xe taxi. 

Vì quá sợ hãi nên cả hai xuống xe, Quang lập ức điều khiển xe bỏ chạy. Chị Do Eunhasoo đã kịp dùng điện thoại chụp lại biển số xe ô tô taxi rồi cùng bạn đến cơ quan Công an trình báo và nhận dạng Quang.

Ngoài ra, qua điều tra, khoảng 1h ngày 12/5/2019 Quang lái xe taxi chở anh Son Kang Ho (quốc tịch Hàn Quốc) đi cùng ba người bạn từ ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang đến nhà hàng 39 Tháp Bà, số 32-34 Phạm Văn Đồng. 

Lợi dụng lúc anh Son Kang Ho đang đi vào bên trong nhà hàng, để 2 túi xách bên trong có 104.000 Won, 532.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, tại trước cửa nhà hàng không người trông coi. Quang lén lút xách 2 túi xách rồi lên xe taxi bỏ đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại