Trở lại nhà giam sau 6 giờ đồng hồ vì cướp giật tài sản của người bán rau

Văn Vũ |

Mới ra tù nhưng Danh Hường vẫn không chịu hoàn lương nên Hường tiếp tục trở lại nhà giam sau 6 giờ gây ra vụ cướp giật tài sản của người phụ nữ bán rau.

Có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù nhưng Danh Hường (SN 1993), ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vẫn không chịu hoàn lương.

Vào ngày 6/4 vừa qua Hường đã tiếp tục trở lại nhà giam sau 6 giờ gây ra vụ cướp giật tài sản của người phụ nữ bán rau.

Sau 3 ngày tạm giữ hình sự, hôm nay 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Danh Hường về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an Hường Khai nhận, do mới ra tù không có công ăn chuyện làm nên y nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Sáng ngày 6/4/2020, Hùng chạy xe máy đến đoạn đường vắng người qua lại thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa (Châu Thành).

Sau một hồi rình rập phát hiện chị Đào Thị Kim Giang (SN 1981, ngụ xã Minh Hòa) đang chở rau ra chợ bán, Hường chặn lại, dùng dao uy hiếp chị Giang cướp được 1 chiếc điện thoại di động và 75.000 đồng rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên đến 13h cùng ngày, Hường bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại