Tài xế lái xe container đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ khiến 4 người chết, 25 người bị thương lãnh 12 năm tù

Minh Mẫn |

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 12 năm tù giam vì gây tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương.

Ngày 28/11, TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Phạm Thành Hiếu (SN 1987) và tuyên phạt bị cáo Hiếu mức án 12 năm tù.

Trước đó, ngày 27/11, đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo Hiếu là nguy hiểm cho xã hội, lái xe container gây nguy hiểm cao độ. Mặc dù, Hiếu chỉ thừa nhận uống rượu và không sử dụng ma túy nhưng bị cáo lại không giải thích vì sao ma túy có trong người bị cáo theo kết luận của cơ quan giám định.

Sau khi gây tai nạn, bị cáo đã bỏ trốn khỏi hiện trường không cứu giúp nạn nhân và có hành vi sử dụng thuốc giải các chất kích thích để đối phó với cơ quan điều tra thể hiện bị cáo thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Tài xế lái xe container đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ khiến 4 người chết, 25 người bị thương lãnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

VKS cho rằng các cơ quan giám định đã thực hiện đúng thủ tục và có kết quả nêu trên. Về nguyên nhân vụ tai nạn, bị cáo đã sử dụng chất kích thích, không làm chủ bản thân, khi gặp tình huống nguy hiểm đã không xử lý tốt. Hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt mạng bốn người, bị thương 25 người thiệt hại nhiều tài sản khác.

Tại phiên toà, HĐXX cho rằng do bị cáo chủ quan, cẩu thả nên đã gây ra tai nạn, chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật, xem thường sức khỏe tính mạng của người khác.

Hành vi của bị cáo gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang, lo sợ cho người tham gia giao thông. Do đó, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đại diện Công ty Thạnh Đức cũng xác nhận việc Hiếu điều khiển hai xe container chở gạo có trọng tải là 46 tấn là vi phạm vì trọng tải cho phép là 33 tấn. Hiện tại, công ty đã bồi thường cho các bị hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã xem xét các tình tiết của vụ án và tuyên phạt Hiếu mức án 12 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/1, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Hiếu điều khiển xe ô tô đầu kéo chứa tổng cộng 46 tấn gạo từ một công ty tại xã Bình Lợi Nhơn, Tân An, Long An đi đến cảng Cát Lái , Quận 2, TP HCM.

Khi xe chạy huyện Thủ Thừa, Hiếu phát hiện tiếng hơi xì phát ra từ vị trí cốc phanh bánh sau của sơmi rơ mooc, nhìn thấy đồng hồ đo áp suất bình hơi giảm nhưng hệ thống phanh vẫn hoạt động bình thường nên không dừng lại để kiểm tra mà tiếp tục lái xe đi.

Đến khoảng 15h30’, xe đi đến ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Hiếu nhìn thấy phía trước cùng làn đường có nhiều xe ô tô tải đang giảm tốc độ để dừng chờ đèn đỏ.

Để tránh va chạm với xe ô tô tải cùng chiều phía trước, Hiếu liền điều khiển xe chuyển sang làn đường giữa để vượt lên. Lúc này, Hiếu vẫn điều khiển xe lưu thông với tốc độ khoảng 50km/h, khi vượt qua xe ô tô tải Hiếu phát hiện phía trước có nhiều người đi xe máy đang đứng chờ đèn đỏ.

Do khoảng cách gần và đã uống rượu nên Hiếu đã không làn chủ được tay lái, không kịp xử lý đạp phanh, kéo phanh tay, không bấm còi báo hiệu. Ngay sau đó, phần đầu của xe do Hiếu điều khiển đã va chạm với 21 xe mô tô, đẩy lùa người và xe đang dừng chờ đèn đỏ về phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết, 25 người bị thương. Trong số đó, một người bị thương tích tỷ lệ lên đến 98% .

Sau khi gây tai nạn, Hiếu bỏ xe chạy bộ đến nhà dì ruột. Thấy Hiếu tinh thần hoảng loạn nên dì của Hiếu đã cho Hiếu uống thuốc giải rượu và ăn uống. Sau đó, khoảng 22h cùng ngày, Hiếu được cha ruột đưa đên cơ quan điều tra – Công an tỉnh Long An đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại