Tài xế khai gì trong vụ lật xe giường nằm khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương?

Gia Hưng |

Làm việc với tài xế vụ tai nạn xe khách, cơ quan chức năng xác định tài xế đã vượt bên phải xe tải và không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.

Ngày 13/4, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng công an huyện an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với lái xe Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại Nam Định) về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế Lợi là người đã điều khiển chiếc xe khách mang BKS: 17B - 007.02 xảy ra tai nạn vào trưa 12/4 trên quốc lộ 1A, tuyến tránh Nam cầu Bến Thuỷ đoạn qua địa bàn xóm 5, xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm 2 người tử vong, 14 người bị thương.

Tài xế khai gì trong vụ lật xe giường nằm khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế không làm chủ được tốc độ dẫn đến đâm vào cột mốc rồi đâm vào dải phân cách và lật ra đường.

"Tài xế khai trước đó đã vượt bên phải 1 chiếc xe tải. Do không làm chủ được tốc độ, trời mưa đường trơn nên xe đâm vào cột mốc bên đường rồi tiếp tục lao vào đâm dải phân cách và lật giữa đường.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này", thiếu tá Thắng thông tin.

Video hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại