Tài xế cứu xe khách mất phanh ở Lâm Đồng nhận giải Vô lăng vàng

Thành Công (TH) |

Chiều 8/9, tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, trú tại thôn 6 xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã được trao Giấy chứng nhận và cúp Vô lăng vàng 2016.

Tài xế Bắc: "Mạng sống của con người là quan trọng nhất"

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao giấy chứng nhận và cúp Vô lăng vàng 2016 cho tài xế Bắc (người dũng cảm lái xe tải cứu chiếc xe khách mất phanh khi đang xuống đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng) vào chiều 9/8, tại Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng.

Theo báo Lâm Đồng, tại buổi trao thưởng này, anh Bắc đã đồng thời nhận một số phần thưởng từ các đơn vị khác.

Cụ thể: Công ty Bảo hiểm Lâm Đồng tặng 10 triệu đồng và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự trị giá 100 triệu đồng và toàn bộ chi phí bảo hiểm phương tiện ô tô mang BKS 49C-098.51.

Ngoài ra, Công ty Bảo hiểm Pjico tặng anh Bắc 20 triệu đồng và 3 năm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Tờ Tiền phong thông tin, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng trao tặng anh Bắc 10 triệu đồng, 1 năm bảo hiểm toàn diện sức khỏe, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa chiếc xe tải BKS 49C-098.51. Đây là chiếc xe mà anh Bắc cầm lái "dìu" xe khách mất phanh thoát nạn ở đèo Bảo Lộc.

Trước đó, Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex quyết định hỗ trợ tài xế Bắc 20 triệu đồng để sửa chữa xe và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong 5 năm.

Tại buổi nhận giải Vô lăng vàng 2016, anh Phan Văn Bắc chia sẻ: "Không biết nói gì hơn, tôi xin cám ơn những lời thăm hỏi động viên, tặng quà cho tôi và gia đình.

Đây cũng là sự động viên tinh thần lớn để tôi tiếp tục với nghề lái xe.

Tôi cũng nói mạng sống của con người là quan trọng nhất, mình không mong người ta trả ơn gì cho mình, nhưng mình mong rằng mọi người cũng vậy, trong cuộc sống này, trong khả năng của mình, giúp được ai cái gì thì giúp".

Tài xế cứu xe khách mất phanh ở Lâm Đồng nhận giải Vô lăng vàng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Thái (trái) trao giải thưởng Vô lăng vàng 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp cho hay, Sở này đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để tỉnh đề nghị Chủ tịch nước trao tặng Huân chương dũng cảm cho tài xế Bắc.

Theo thông tin trên tờ Người lao động, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của tài xế Phan Văn Bắc.

"Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể... tăng cường phát hiện, kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt để góp phần xây dựng đất nước", nguồn trên viết.

Clip tài xế Bắc kể lại sự việc. (nguồn: báo Giao thông)

Hành khách trên chiếc xe khách mất phanh nhớ lại sự việc

Theo tờ Tuổi trẻ, anh Nguyễn Hùng Dũng (32 tuổi, ngụ tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An) cùng vợ và 2 con đã có mặt trên chiếc xe khách bị mất phanh ở đèo Bảo Lộc.

Anh kể lại, khi xe có chuyện, lái phụ tên Phong đã la lớn yêu cầu mọi hành khách ngồi im để tài xế lái qua khúc cua. Liền sau đó, chiếc xe khách tột dốc đèo tự do, xe nghiêng ngả, chao đảo.

"Qua khỏi 4 khúc cua và lách qua một số xe thì tài xế Toàn cùng tài phụ Phong thấy xe tải chở bắp phía trước. Lúc đó, anh Toàn nói cố gắng sẽ tông một nửa xe vào đuôi xe tải chở bắp để hãm xe dừng lại.

Hai vợ chồng lúc đó nhìn nhau nghĩ chết rồi, chết rồi. Lúc chiếc xe được xe tải phía trước kè từ từ để giảm tốc, chỉ còn khoảng 10km/h, những người trên xe mới nghĩ đến việc thoát chết. Một số người nhanh chân nhảy xuống lúc cả hai chiếc xe còn chưa dừng hẳn", tờ Tuổi trẻ ghi lại lời anh Dũng.

Video mô phỏng: Tài xế dũng cảm cứu xe khách mất phanh khi đổ đèo Bảo Lộc. Nguồn: VTV

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại