Tài tử "Tiếu Ngạo Giang Hồ": Từ thiếu gia ăn chơi khét tiếng đến quyết định quy y cửa Phật

Minh Hoa (t/h) |

Việc Hà Bửu Sinh xuống tóc đi tu một thời gây rúng động làng giải trí xứ Cảng Thơm. Đến tận bây giờ nhiều người vẫn không thể hiểu vì sao anh lại từ bỏ cuộc sống xa hoa và cô bạn gái xinh đẹp để quy y cửa Phật.

Hà Bửu Sinh (SN 1976), là người thừa kế duy nhất của một gia đình “phú hào” ở Hong Kong. Cha anh là chủ tịch ngân hàng , mẹ anh kinh doanh mỹ phẩm và đồ phong thuỷ. Ngay từ thuở thiếu niên anh đã được gia đình đưa sang Canada học tập với chuyên ngành thiết kế nội thất.

Tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ: Từ thiếu gia ăn chơi khét tiếng đến quyết định quy y cửa Phật - Ảnh 1.

Vẻ ngoài điển trai, lãng tử của Hà Bửu Sinh một thời.

Sau khi du học trở về, anh may mắn “lọt vào mắt xanh” của nhà sản xuất âm nhạc Bào Nghệ Tinh và được ký hợp đồng trở thành ca sĩ. Hai năm sau, Hà Bửu Sinh phát hành album đầu tiên và dần được công chúng biết đến.

Tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ: Từ thiếu gia ăn chơi khét tiếng đến quyết định quy y cửa Phật - Ảnh 2.

Năm 1990, Hà Bửu Sinh ký hợp đồng với TVB. Với ngoại hình ưa nhìn anh được TVB ký hợp đồng trong vòng 5 năm. Thời gian đầu, anh được nhà đài giao chủ trì tiết mục. 2 năm sau, anh bắt đầu tham gia diễn xuất và thành danh từ đó. Vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của nam tài tử là Lâm Bình Chi trong Tiếu ngạo giang hồ (năm 1996). Anh đã hóa thân xuất sắc thành một Lâm Bình Chi vừa đáng giận, vừa đáng thương. Ngoài ra, Bửu Sinh còn góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tô Đông Pha, Truy tìm bằng chứng, Oan gia nan giải, Bá vương kiều hoa...

Tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ: Từ thiếu gia ăn chơi khét tiếng đến quyết định quy y cửa Phật - Ảnh 3.

Hà Bửu Sinh trong phim Tiếu ngạo giang hồ 1996.

Gắn bó với TVB cho đến hết thập niên 90, sau đó anh chuyển sang hoạt động kinh doanh bên ngoài. Tuy xuất thân là thiếu gia “ngậm thìa vàng”, nhưng ở sự nghiệp điện ảnh, nam tài tử lại tự đi lên bằng chính nỗ lực của mình. Dù đa số chỉ đóng các vai nam thứ, nhưng anh vẫn ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Bên cạnh diễn xuất thì đời tư của Hà Bửu Sinh cũng thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Vốn là 1 cậu ấm, sau khi trở thành người của công chúng nam tài tử lại càng trở nên giàu có. Anh luôn"dát" hàng hiệu lên người, sở hữu vô số xế hộp đắt đỏ. Theo một số nguồn tin, mỗi ngày đi quay phim Bửu Sinh sẽ cưỡi một con xe khác nhau. Hoàn thành việc quay phim anh lại cùng nhóm bạn đại gia đi uống rượu và tán gái.

Một tật xấu khác của nam tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là nghiện đánh bạc. Anh thường xuyên đánh bạc, thậm chí mở sòng ngay tại nhà. Có đêm, Hà Bửu Sinh thua trắng cả chục triệu đô Hong Kong nhưng gương mặt không hề biến sắc.

Nam tài tử sinh năm 1976 từng trải qua mối tình sâu đậm với người đẹp Lương Vịnh Lâm, đây cũng là người đầu tiên mà anh thừa nhận hẹn hò. Cả hai được mệnh danh là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí, tuy nhiên lại đường ai nấy đi sau 1 năm hẹn hò. Sau đó, anh tiếp tục có chuyện tình 3 năm với Trần Gia Dĩnh - con gái của ngôi sao gạo cội Tạ Tuyết Lâm.

Tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ: Từ thiếu gia ăn chơi khét tiếng đến quyết định quy y cửa Phật - Ảnh 4.

Hà Bửu Sinh đột ngột rời bỏ chốn thị phi, vào chùa ăn chay niệm Phật.

Năm 2005, Hà Bửu Sinh bất ngờ quyết định rời bỏ chốn thị phi showbiz, một lòng hướng Phật. Anh lấy pháp danh là Đạo Sinh. Bạn gái anh từng tiết lộ với báo chí, một người bạn khi thấy Bửu Sinh sống mất phương hướng, tối ngày chìm đắm trong cờ bạc đã khuyên anh tìm tới Phật pháp để bình tâm.

"Người bạn này không hề bảo Hà Bửu Sinh đi tu, chỉ khuyên anh thông qua việc tu hành để giảm bớt những tội lỗi mình gây ra. Không ngờ, anh ấy lại chọn việc xuất gia", nữ diễn viên Gia Dĩnh kể lại.

Việc nam tài tử họ Hà xuống tóc đi tu đã gây chấn động giới showbiz Hong Kong lúc bấy giờ. Có nhiều đồn đoán xung quanh sự việc này, có ý kiến cho rằng vì chán nản với sự nghiệp cứ mãi lửng lơ, không có đột phá nên Bửu Sinh muốn tự "giải thoát" mình. Tuy nhiên theo giới truyền thông xứ Cảng Thơm, vì mẹ anh là một phật tử nên Bửu Sinh cũng giác ngộ được nhiều điều và càng muốn tìm hiểu sâu hơn về phật pháp. Cuối cùng anh quyết định từ bỏ hồng trần, quy y cửa phật.

Tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ: Từ thiếu gia ăn chơi khét tiếng đến quyết định quy y cửa Phật - Ảnh 5.

Hạ Bửu Sinh và người bạn thân Lữ Tụng Hiền.

Hiện tại, anh du ngoạn nhiều nơi trên thế giới, lúc thì ở New Zealand, khi thì ở Canada. Anh không cố định ở một nơi nào, mà chỉ muốn đi khắp nơi để truyền đạo và giúp người. Nam tài tử điển trai nức tiếng khi xưa giờ đã trở thành một nhà sư an tĩnh, mặc áo tràng. Những thông tin hiếm hoi của Hạ Bửu Sinh chỉ được biết đến thông qua người bạn thân là nam diễn viên Lữ Tụng Hiền. Thỉnh thoảng khi về Hong Kong, hai người lại hẹn gặp mặt và đàm đạo, vì cả hai cùng hướng Phật. Nhìn hình ảnh Hà Bửu Sinh ở hiện tại, khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối về một nghệ sĩ vừa có tài vừa có sắc một thời.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại