THẾ GIỚI 24H: Căn hộ của phu nhân Tổng thống Ukraine Zelensky ở Crimea bị tịch thu

Thanh Huyền |

Căn hộ cao cấp của phu nhân Tổng thống Ukraine trên bán đảo Crimea hiện nằm trong danh sách các tài sản bị quốc hữu hóa của Nga.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, hôm 24/5, quốc hội Crimea đã nhất trí bỏ phiếu quốc hữu hóa tài sản nằm trên bán đảo thuộc về các nhà tài phiệt và chính trị gia Ukraine. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2014.

Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov thông báo trên Telegram rằng, trong số các tài sản bị tịch thu có căn hộ của bà Olena Zelenska, phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Căn penthouse 3 phòng của bà Zelenska nằm trên bờ Biển Đen, và gần thành phố nghỉ dưỡng Yalta có giá trị ước tính hiện tại là 800.000 USD. Hơn 130 tài sản khác trên bán đảo Crimea cũng nằm trong danh sách bị Nga tịch thu gồm rạp chiếu phim, nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà máy sản xuất rượu vang, và ngân hàng.


Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới bị mất nhiều tài liệu. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa tại Nhật Bản đang được tăng cường giám sát, sau khi một nhân viên để mất nhiều tài liệu.

Trong tuyên bố hôm 22/5, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, cho hay nhiều tài liệu đã bị một nhân viên để trên nóc xe ô tô và sau đó lái đi. Công ty chỉ phát hiện sự việc sau khi một người dân địa phương nhặt được một vài tài liệu có nội dung chi tiết về cách đối phó với hỏa hoạn và lũ lụt. Tuy nhiên, 38 trang tài liệu vẫn chưa được tìm thấy.

Ảnh vệ tinh phát hiện hoạt động bất thường ở sân bay Triều Tiên. Ảnh vệ tinh chụp gần đây cho thấy hoạt động bảo dưỡng máy bay tăng bất thường ở sân bay chính của Triều Tiên. Đây có thể là dấu hiệu Bình Nhưỡng sắp khôi phục hoạt động bay quốc tế. Nhiều máy bay của hãng hàng không quốc gia Air Koryo đã "đi vòng quanh hầm chứa bảo dưỡng" ở sân bay quốc tế Sunan từ đầu tháng 5, trang 38North chuyên theo dõi Triều Tiên dẫn ảnh vệ tinh cho biết. (XEM CHI TIẾT...)


Báo Nga: Tướng cấp cao của Ukraine bị thương nặng. Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là đã bị thương nặng vài tuần trước trong cuộc tấn công của Nga gần thành phố Kherson, một nguồn tin an ninh nói với RIA Novosti. (XEM CHI TIẾT...)


Hàn Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện tên lửa đạn đạo. Công ty phân tích hình ảnh vệ tinh Hàn Quốc SI Analytics đang phát triển một công nghệ mới có thể xác định chính xác hơn tên lửa, bệ phóng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ phóng tên lửa.

Giám đốc điều hành SI Analytics Taegyun Jeon mới đây đã công khai trước báo giới về dự án "Tìm kiếm khu vực hoạt động tên lửa đạn đạo của Triều Tiên" tại Hội nghị chuyên đề về Thông tin tình báo không gian địa lý năm 2023 (GEOINT 2023) tổ chức tại St. Louis, bang Missouri (Mỹ).


Chính quyền Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) trị giá 285 triệu USD cho Ukraine. Thông tin trên được Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) đưa ra hôm 24/5 (theo giờ Mỹ).

Thông báo cũng cho biết dự kiến Raytheon Technologies sẽ trở thành nhà thầu chính của thương vụ này. Theo đó, hợp đồng mua bán sẽ bao gồm một hệ thống NASAMS có radar AN/MPQ-64F1 Sentinel, trung tâm điều khiển hỏa lực (FDC), ống phóng, hệ thống thông tin liên lạc an toàn, máy thu định vị toàn cầu (GPS), các thiết bị kèm theo và gói hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu và chính phủ Hoa Kỳ.


Quân đội Israel phát hiện một bệ phóng tên lửa giả ở Bờ Tây. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 24/5 thông báo vừa phát hiện một bệ phóng tên lửa giả ở làng Nazlet Zeid, phía Tây thành phố Jenin và gần khu định cư Shaked, thuộc Bờ Tây của Palestine.

Trước đó một ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video cho thấy một người Palestine đang tìm cách phóng một quả rocket tự chế nhằm về phía khu định cư Shaked. Tuy nhiên, quả đạn đã nổ ngay tại chỗ hoặc phía trên của bệ phóng, cho thấy đây là một vụ phóng thất bại.


Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 24/5 thông báo tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn hơn dự kiến. 

Cụ thể, ICRC sẽ cắt giảm khoảng 1.800 việc làm ở trụ sở tại Geneva và các phái đoàn trên thế giới, đóng cửa ít nhất 26 trong tổng số 350 văn phòng đại diện trên toàn cầu. Theo thông báo, các phái đoàn ở Hy Lạp, Malaysia và Mauritania sẽ dừng hoạt động. Ngoài ra, sự hiện diện của ICRC ở Dakar, Nairobi, Amman, Bangkok, Panama và 21 địa điểm khác "sẽ giảm đáng kể".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại