Tại sao Guitarist Tuấn Hùng (Bức Tường) không chơi "Mắt đen" nữa?

T.T |

Trong đêm rockshow Bức Tường Tháng 12 vừa qua, ca khúc quen thuộc Mắt đen lại một lần nữa được trình diễn.

 Tuy nhiên lần này ca sĩ là ban nhạc Oplus - 4 bạn trẻ đã hát Mắt đen theo phong cách mộc, giản dị. Theo chia sẻ của nhóm thì ban đầu nhóm có ý định mời guitarist Tuấn Hùng, một người rất quen thuộc với ca khúc này đệm đàn nhưng anh từ chối. Khi nghe Oplus hát, Tuấn Hùng chỉ ôm đàn đứng cạnh và mắt hoe đỏ.

Mắt đen là ca khúc nổi tiếng của Bức Tường, gắn liền với hình ảnh guitarist Tuấn Hùng và giọng ca Trần Lập. Hầu hết trong các lần biểu diễn ở các liveshow, Mắt đen đều được thể hiện qua bộ đôi này. 

Nhưng kể từ sau khi nhạc sĩ Trần Lập qua đời, guitarist Trần Tuấn Hùng đã tuyên bố sẽ không bao giờ chơi Mắt đen thêm lần nữa. Đó là lý do dù rất xúc động khi nghe lại ca khúc kỷ niệm, anh vẫn không hoà nhịp với Mắt đen.

Mắt đen - nhóm nhạc Oplus thể hiện.

Đêm nhạc Bức Tường Tháng 12 cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khi những kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trần Lập được nhắc lại qua lời kể của những người bạn, trong đó có BLV Anh Ngọc.

Trần Lập là một rocker, một nhạc sĩ tiên phong trên con đường phát triển rock Việt. Anh là một trong những thành viên sáng lập, và là sáng tác kiêm ca sĩ chính của ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên Việt Nam Bức Tường. 

Nhiều ca khúc của Bức Tường đã quen thuộc với các thế hệ sinh viên như Bông hồng thuỷ tinh, Tâm hồn của đá, Con số không, Đường tới ngày vinh quang… Anh qua đời vì ung thư năm 2016.

Bức Tường Tháng 12 nằm trong loạt chương trình Vmusic hàng tháng do Trung tâm nội dung số, Đài truyền hình KTS VTC tổ chức.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại