Tai nạn kinh hoàng tại Huế, xe khách tông liên hoàn, 7 người bị thương

Đình Thức |

Chiếc xe khách biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình đâm vào đuôi chiếc xe khách khác chạy cùng chiều rồi tiếp tục đâm trực diện vào chiếc xe bồn đầu kéo chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 10/2 trên tuyến Quốc lộ 1A tránh Huế thuộc địa phận phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trung tá Hoàng Liên Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà, cho biết đã có ít nhất 7 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 73B – 004.61 chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc với tốc độ cao. Khi đến đoạn đường trên, xe BKS 73 – 004.61 đã tông vào đuôi xe khách mang BKS 51B – 252.96 chưa rõ người điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, xe khách 73B tiếp tục tông trực diện vào chiếc xe đầu kéo BKS 43C-21597 kéo theo bồn mang BKS 43R-025.41 do tài xế Lê Việt Long (SN 1981, trú Đà Nẵng) đang lưu thông theo hướng Ngược lại.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến xe khách BKS tỉnh Quảng Bình bị đẩy lùi một đoạn, nằm ngang đường với tình trạng nửa dưới ruộng, nửa trên đường, đầu xe hư hỏng nặng.

Trung tá Sơn cho hay Công an thị xã Hương Trà sau khi nhận tin báo đã đến hiện trường phân luồng giao thông, cấp cứu các nạn nhân và điều tra vụ việc.

"7 người bị thương nặng trong đó có tài xế xe bồn là Lê Việt Long đã được đưa đi cấp cứu.

Tài xế Long là người bị thương nặng nhất. Các nạn nhân khác là hành khách trên xe khách tỉnh Quảng Bình", ông Sơn thông tin.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại