Em tử vong, anh ruột trọng thương khi chở nhau từ Huế vào Đà Nẵng du xuân

Bảo Ngọc |

Hai anh em ruột từ Huế chở nhau vào Đà Nẵng du xuân bất ngờ tông trúng chiếc xe tải đậu bên đường dẫn đến thương vong.

Ngày 28/1 (mồng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý), công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 27/1 (mồng 3 Tết Nguyên đán) khiến 2 anh em ruột thương vong.

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 27/1, anh Phan Văn Hoà (SN 1999) điều khiển xe máy BKS 75K1-436.63 chở theo sau anh Phan Văn Thương (SN 1998, cả 2 cùng trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) từ Huế vào Đà Nẵng du xuân.

Khi xe đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe ô tô tải thùng mang BKS 43C-223.70 đang đỗ bên lề đường.

Cú đâm mạnh khiến 2 anh em ngã xuống đường. Anh Hòa tử vong tại chỗ, anh Thương bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại