Tái hiện trọn vẹn 2 tiếng kinh hoàng của thảm hoạ Titanic bằng đồ hoạ siêu thực

J |

Hơn 100 năm đã qua, hành khách cuối cùng của chuyến tàu Titanic định mệnh cũng đã qua đời. Và nay, toàn bộ thảm hoạ sẽ được tái hiện qua video siêu thực do một nhóm phát triển game thực hiện.

Chắc nhiều người trong chúng ta đã biết về thảm hoạ đắm tàu Titanic - ít nhất là qua chuyện tình của Jack và Rose trong bộ phim nổi tiếng cùng tên.

Nhưng sự thực là dù báo chí hay các nhà làm phim có cố gắng tái hiện chi tiết tới đâu cũng không thể nào mô tả được trọn vẹn những gì đã thực sự xảy ra trên con tàu, nhất là khi hành khách cuối cùng còn sống sót từ vụ thảm hoạ đã qua đời từ năm 2009.

Nhưng không! Mới đây một nhóm đồ hoạ của Mỹ đã quyết định tái hiện lại thảm họa hàng hải kinh khủng nhất thế kỷ 20 bằng một video dài tới... 2h đồng hồ.

Trong đó, từng chi tiết xảy ra sau thời điểm con tàu va phải tảng băng trôi đã được khắc hoạ một cách chân thực nhất từ trước đến nay.

Khoảnh khắc Titanic va phải tảng băng tử thần...
Khoảnh khắc Titanic va phải tảng băng tử thần...

Cụ thể hơn, mốc thời gian trong video bắt đầu vào đúng 11h39 phút tối ngày 14/4/1912 - khi thuỷ thủ đoàn nhìn thấy tảng băng trôi khổng lồ.

Chỉ sau đó ít phút, con tàu đã va chạm với tảng băng, và 2 tiếng "kinh hoàng" của hơn 1000 hành khách bắt đầu.

Thực chất, video nằm trong một dự án game đình đám nhóm: Titanic: Honor and Glory (dự kiến ra mắt vào năm 2017) - nhằm mục đích giúp người chơi có được trải nghiệm chính xác và chân thực nhất dưới góc nhìn của một hành khách bằng công nghệ Unreal Engine 4.

Trong một trailer trước kia, Unreal Engine 4 thậm chí còn có thể "show" trọn vẹn nội thất bên trong con tàu cùng toàn bộ đội ngũ thủy thủ đoàn và hơn 1000 hành khách.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, hình ảnh mặt nước của game khá xấu, không được "thật đến giật mình" như trong video lần này.

Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ phát triển game có phần trì trệ. Theo dự tính, Titanic: Honor and Glory sẽ ra mắt chính thức vào năm 2017, nhưng nhóm có vẻ gặp khó khăn về vốn.

Chính vì thế, họ quyết định thực hiện video "siêu thực" lần này, nhằm thể hiện sự tiềm năng của dự án, đồng thời thu hút thêm dòng tiền đầu tư từ các Mạnh Thường Quân.

Và dưới đây là một phần nhỏ trong đoạn video dài 2 tiếng của Titanic: Honor and Glory. Nếu như các bạn đủ "rảnh" và tò mò, hãy truy cập vào ĐÂY để được trải qua "2 tiếng kinh hoàng" mà những hành khách trên chuyến tàu Titanic định mệnh đã phải chịu đựng.

Tàu RMS Titanic là con tàu chạy bằng động cơ hơi nước do Anh sản xuất, hạ thuỷ vào tháng 5/1911. Ngày 10/4/1912, Titanic bắt đầu chuyến đi đầu tiên - cũng là chuyến đi cuối cùng từ cảng Southampton (Anh).

Vụ va chạm với tảng băng trôi vào đêm ngày 14/4/1912 đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 1.517 trên tổng số 2.229 hành khách, qua đó đưa Titanic trở thành vụ tai nạn hàng hải thảm khốc nhất trong thế kỷ 20.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại