*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một phụ nữ ở Mỹ đã tử vong sau khi được ghép phổi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ca phẫu thuật.
Chế độ ăn uống rất quan trọng với bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Nuôi được chó khôn thấy lòng mát rười rượi!
Công chúng người Việt rất quan tâm đến bệnh ung thư, điều này hoàn toàn hợp lí. Nhưng trên thực tế, ung thư không phải là ‘sát thủ’ số 1, bệnh tim mạch còn đáng sợ hơn ung thư.
Lười biếng có nhiều cấp độ, nhưng lười như người phụ nữ trong câu chuyện buồn dưới đây thì quả là hiếm gặp.
Bệnh phổi tắc nghẽn là một bệnh lý mãn tính, đời sống của người bệnh cũng khổ trăm bề. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân của tắc nghẽn phổi mãn tính có yếu tố do thuốc lá gây ra.
Theo GS Ngô Quý Châu – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá là nguyên nhân gây ra bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là COPD là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên thế giới và tại Việt Nam đây là căn bệnh còn bị “bỏ quên” đang gia tăng ở Việt Nam.
Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn, bởi sau 8 giờ, nhịp tim trở lại bình thường; Sau 1 ngày, nồng độ CO trong máu trở lại bình thường, có nhiều oxy để nuôi cơ thể; Sau 6 tuần, các độc chất trong cơ thể dần được loại bỏ, phổi hoạt động tốt hơn…
Báo cáo mới nhất của Ủy ban toàn cầu về Ô nhiễm và Sức khỏe (GCPH) cho hay, 10 triệu người trên thế giới chết mỗi năm vì ô nhiễm không khí.
Không phải tự nhiên bệnh cao huyết áp được mệnh danh là sát thủ tàn khốc, vì nó gây ra các biến chứng kinh hoàng. Đáng tiếc là hiện nay bệnh cao huyết áp còn ít được quan tâm.
Tâm điểm