Syria và Trung Quốc khởi động giai đoạn hợp tác mới

Ngọc Thạch |

Ngày 17/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm thủ đô Damascus của Syria nhằm khởi động một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Syria. Ảnh: SANA

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Syria. Ảnh: SANA

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc tới Syria kể từ năm 2011. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 4.

Các nhà quan sát cho rằng chuyến thăm có tầm quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc ở một số khu vực trên thế giới. Theo các nguồn tin khu vực, các cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Damascus sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế và ngoại giao hai bên cùng quan tâm, trong đó tập trung khởi động một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, bao gồm 6 dự án kinh tế chiến lược, các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và hợp tác quân sự.

Trung Quốc đã đứng về phía chính quyền của Tổng thống Assad trong nhiều năm qua. Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để làm vô hiệu bốn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tất cả đều có lợi cho chính phủ Syria.

Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Syria không ngừng phát triển. Các công ty Trung Quốc cũng đang đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở Đông Bắc Syria. Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hợp tác tái thiết với Syria trong tương lai gần.

Nước này cũng đang tìm kiếm các hợp đồng xây dựng trung tâm các thành phố chính của Syria cũng như các vùng lân cận, những nơi đã bị tàn phá nặng nề trong những năm chiến tranh, ngoài các hợp đồng trong lĩnh vực quân sự và giao thông công cộng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại