Syria bại trước IS trận Palmyra, Nga thua kế Mỹ ở Mosul

Thiên Nam |

Việc IS bất ngờ huy động lực lượng lớn để tái chiếm Palmyra (Syria) thực ra đã được báo trước từ chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh ở Mosul, Iraq.

Thành cổ Palmyra một lần nữa rơi vào tay IS

Sáng ngày 11/12, các quan chức Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Syria (SAA) đã chặn đứng đà tiến công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS vào nội đô thành phố Palmyra (Tadmor), hơn 300 phiến quân IS đã bị tiêu diệt ở các khu vực xung quanh thành phố cổ này.

Nguồn tin này cho biết, lực lượng khủng bố IS sử dụng đủ mọi phương thức tấn công, có quân số khá động và được tăng viện rất mạnh, với đầy đủ các trang bị mạnh như máy bay không người lái mang bom tự sát, xe tăng - xe bọc thép và pháo binh.

Quân đội Nga đã tung ra 64 đợt không kích vào các vị trí đóng quân, các đoàn xe và lực lượng khủng bố đang trên đường tiến công vào trận địa phòng ngự của các đơn vị quân đội Syria. Không quân Nga đã phá hủy 11 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, 31 xe chở pháo tự động cỡ nòng lớn của phiến quân.

Tuy nhiên, sáng ngày 11/12, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã ra thông cáo trên trang web của chúng rằng, các tay súng IS đang giành lợi thế rất lớn trên con đường giành lại quyền kiểm soát thành phố đã bị quân đội Syria tái chiếm vào tháng 3 năm nay.

Mặc dù Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương đưa tin, SAA đã lấy lại các cứ điểm trên dãy núi Jabal Tar ở phía tây bắc thành phố. Tuy nhiên, Hãng tin Nga TASS cho rằng điều này là không đúng sự thật, bởi nếu mất dãy núi này, IS sẽ không thể phát động một cuộc tấn công trên trục bắc vào nội đô Palmyra trong buổi sáng hôm 11/12.

TASS dẫn một nguồn tin quân sự ở Palmyra cho biết, nhóm khủng bố đã lại một lần nữa kiểm soát được quận Al-Amariyah. Cùng với đó là việc vành đai phía đông cũng bị mất, khiến quân chính phủ rất khó khăn để giữ vị trí của họ ở nửa phía nam của thành phố.

 Syria bại trước IS trận Palmyra, Nga thua kế Mỹ ở Mosul  - Ảnh 1.

Nga và Quân đội Syria đã thất bại trước Mỹ cùng với IS ở Palmyra

Mặc dù đến trưa ngày 11/12 vẫn không có báo cáo về sự rút lui quân đội chính phủ. Tuy nhiên, nguồn tin quân sự này nhận định rằng, nếu diễn biến vẫn tiếp tục xấu đi, việc SAA và các đồng minh rút khỏi toàn bộ các khu vực trong thành phố sẽ xảy ra trong vài giờ tới.

Theo tin mới nhất, đến chiều tối ngày 11/12, tổ chức khủng bố IS tuyên bố thông qua hãng tin Amaq của chúng rằng, Nhà nước Hồi giáo đã hoàn toàn chiếm được thành phố cổ Palmyra, sau khi toàn bộ lực lượng Syria còn đóng giữ ở phía nam rút hết khỏi thành phố.

Ngay sau đó, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cũng xác nhận thông tin này là sự thật.

Nguồn tin phân tích rằng, IS đã chiếm giữ được quận Al-Amariyah và ngọn đồi cùng tên, cùng với tổ hợp văn phòng chính phủ ở khu này, cùng với toàn bộ vành đai phía đông, do đó, việc SAA còn đóng giữ một vài điểm chốt trong thành phố là điều vô ích.

Theo nguồn tin này, một số đơn vị của quân đội Syria vẫn còn ở trong khu vực rìa ngoài thành phố để hỗ trợ các đơn vị khác rút lui về phía tây. Sau đó, các lực lượng này cũng sẽ rút nốt.

Nga-Syria sập bẫy Mỹ ở Mosul?

Việc IS đột ngột huy động một lực lượng lớn binh lực để tổng tấn công vào Palmyra là điều hết sức bất ngờ, trong khi đại bộ phận binh lực quân đội Syria đang tập trung ở Aleppo, khiến Nga và SAA trở tay không kịp, dẫn đến thành phố cổ này lại một lần nữa rơi vào tay khủng bố.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm cho Palmyra đã được chính giới quân sự Nga cảnh báo ngay từ khi Mỹ, Iraq và lực lượng người Kurd mở chiến dịch giải phóng thành phố Mosul, thuộc tỉnh Nineveh vào giữa tháng 10 vừa qua, đó là: Việc Washington mở chiến dịch này là một âm mưu cực lớn.

Theo đó, cơ quan an ninh Mỹ và Saudi Arabia đã có một thoả thuận bí mật về việc toàn bộ những chiến binh IS cùng gia đình sẽ rút khỏi Mosul theo một lộ trình an toàn trước khi cuộc tấn công truy quét bắt đầu và di chuyển từ Iraq sang Syria để đánh Assad.

Khi chiến dịch diễn ra, không quân và pháo binh của liên quân sẽ vô tư nã pháo, ném bom vào các toà nhà không người ở trong thành phố, đã thống nhất trước với phiến quân. Do đó, kế hoạch tấn công được hoạch định vào đầu tháng 10 đã được lùi lại nửa tháng để IS chuẩn bị.

Theo "kế hoạch ma quỷ", 9.000 tay súng khủng bố IS sẽ rút khỏi Mosul, qua các hành lang bí mật tới các khu vực phía đông Syria để thực hiện chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các lực lượng trung thành với ông Assad ở tỉnh Deir-Ez-Zor và thành cổ Palmyra ở tỉnh Homs.

Mục đích của việc Washington và Riyadh phải "điều động" phiến quân IS từ Iraq sang là nhằm mục đích tăng cường tấn công vào phía Đông Syria, uy hiếp Damacus, buộc Assad phải rút quân từ thành phố Aleppo về, giải vây cho lực lượng phiến quân FSA và khủng bố IS ở đây.

Theo tin này, người môi giới và bảo lãnh trong thoả thuận với các tay súng IS về việc chúng có thể đào thoát khỏi Mosul chính là giới lãnh đạo Cơ quan tình báo Saudi Arabia. Điều này cũng đã được họ tiến hành trong chiến dịch giải phóng thành phố Al-Fallujah hồi tháng 6 năm nay.

 Syria bại trước IS trận Palmyra, Nga thua kế Mỹ ở Mosul  - Ảnh 2.

IS đã tái chiếm được Palmyra sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát hồi tháng 3 vừa qua.

Nguồn tin khẳng định, đây là lí do tại sao quân đội Iraq có thể dễ dàng tái chiếm các thành phố này, trong khi vài năm qua họ đã không thể làm được điều đó. Đó cũng là lời giải thích cho việc, tại sao cứ sau mỗi thất bại ở Iraq thì IS lại có khả năng mở các đợt tiến công mới ở Syria.

Vào thời điểm đó, nguồn tin của Nga tuy chưa được kiểm chứng nhưng nó là giả thuyết rất đáng lưu ý, vì có những điểm tương đối phù hợp với tình hình chiến sự ở Syria và Iraq trong thời gian qua. Và đến nay nó đã được chứng minh bằng việc IS bất ngờ đánh chiếm Palmyra.

Trong thời gian đầu, giới chức lãnh đạo quân sự Nga cũng thông báo về âm mưu này và tuyên bố sẽ điều vệ tinh và các phương tiện trinh sát theo dõi chặt chẽ mọi động thái ở Mosul, đồng thời dự liệu sẵn các phương án chặn đường khủng bố IS chạy từ Iraq sang Syria.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian gần 2 tháng IS "căng mình chống đỡ Mỹ và liên quân" ở Mosul/Iraq, hoạt động rất cầm chừng ở Syria, rất có thể Moscow và Damascus đã lơi lỏng đề phòng ở hướng biên giới Iraq, mở chiến dịch đánh lớn trên chiến trường Aleppo.

Việc Palmyra rơi vào tay khủng bố phần lỗi lớn chính là do Nga và Quân đội Syria đã mất cảnh giác trước Mỹ, để IS huy động lực lượng lớn tới hàng nghìn quân cùng với lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp để tấn công Palmyra mà không hề hay biết.

Thành cổ này thất thủ sẽ khiến phần phía đông của Syria tái lập tình trạng hỗn loạn như trước tháng 3 năm nay, IS có thể sẽ tiếp tục đánh lấn sang phía Tây và liên kết với các nhóm phiến quân đối lập khác uy hiếp cả vùng ngoại ô thủ đô Damascus vốn cũng đang có giao tranh quyết liệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại