Súng ngắn "khủng" của đặc nhiệm Spetsnaz có gì đặc biệt?

A.Vĩ |

Súng ngắn PB đi kèm một ống giảm thanh hiệu quả, rất phù hợp với những nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật cao.

Thiết kế đặc biệt cho đặc nhiệm Liên Xô/Nga

Vào năm 1967, quân đội Liên Xô đã yêu cầu chế tạo một loại súng ngắn thế hệ mới để trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz. Khẩu Pistolet Beschumnyj (PB, Tạm dịch: Súng ngắn im lặng) được A.A. Deryagin giới thiệu ngay sau đó với tư cách của một ứng viên sáng giá nhất.

Quân đội Liên Xô nhanh chóng chấp nhận khẩu súng ngắn này và trang bị cho các đội đặc nhiệm cũng như cảnh sát mật. Vì nhiều lý do, việc sản xuất PB bị dừng lại vào giữa thập niên 1980 nhưng sau 15 năm thì lại được tiếp tục bởi xuất hiện nhu cầu cho các loại súng đòi hỏi tính bí mật cao. Nhà máy Izhevsk hiện là cơ sở duy nhất sản xuất PB.

Súng ngắn khủng của đặc nhiệm Spetsnaz có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Súng ngắn PB và ống giảm thanh

Vũ khí chết người cho các nhiệm vụ đặc biệt

Với định danh 6P9, PB có thiết kế dựa trên khẩu Makarov PM (K59) nổi tiếng nhưng đã cải tiến đi khá nhiều, việc thêm vào bộ phận giảm thanh làm cho súng có phần cồng kềnh hơn. 

Khối lượng của PB là 950 g, chiều dài không ống giảm thanh 170 mm và có ống giảm thanh là 310 mm, nòng dài 105 mm. PB còn nặng và dài hơn cả "tiền bối" Makarov PM của mình, đặc biệt khi gắn thêm ống giảm thanh.

Phần lớn thân súng và tay nắm được làm bằng thép cán giúp tăng độ chắc chắn, hai bên tay nắm ốp nhựa nhám để tránh trượt khi cầm nắm, đặc biệt với các xạ thủ ra mồ hôi tay. Phần thân phía trên có kích thước lớn hơn nhiều so với khẩu PM.

Súng ngắn khủng của đặc nhiệm Spetsnaz có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Súng ngắn PB (trên) và Makarov PM (dưới)

Phần che nòng súng được thiết kế rời với thanh trượt và có thể tháo lắp dễ dàng. Điều này làm cho chiều dài của thanh trượt giảm đi đáng kể, thấp xuống ở phía sau, vì vậy điểm ngắm sau của súng được đẩy lên cao, trông rõ ràng hơn khẩu PM.

PB có cơ chế nạp đạn bằng phản lực đơn giản và hiệu quả với cò kiểu double action, tuy nhiên cũng bắn được theo kiểu single action nếu muốn. Một khóa an toàn thủ công gắn phía cuối của thanh trượt như nhiều khẩu súng ngắn khác.

Điểm độc đáo hàng đầu của PB là súng được thiết kế cho các nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật, vì vậy phải đề cao tính im lặng. Nhà sản xuất đã tinh chỉnh máy súng để đầu đạn bắn ra sẽ bay với tốc độ cận âm không phụ thuộc vào điều kiện ngoài, khi kết hợp với ống giảm thanh chuyên dụng sẽ tạo thành một hệ thống vũ khí đầy tính hiệu quả.

Súng ngắn khủng của đặc nhiệm Spetsnaz có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Phấn ống giảm thanh của PB khi được tháo rời lớp vỏ ngoài

Ống giảm thanh của PB không phức tạp, có thể nhanh chóng tháo lắp ngay trên chiến trường, nó có cấu tạo 3 vách thép đúc liền nhau nhằm giảm lượng khí nén sau khi đi qua từng vách, giúp triệt âm thanh hiệu quả hơn. Ngoài ra, phần đầu nòng của PB còn có một cổng nhỏ để lượng khí thuốc thừa thoát ra một cách an toàn mà không gây tiếng động.

Trong một số trường hợp khẩn cấp và yêu cầu độ nhỏ gọn, súng vẫn có thể bắn mà không cần lắp ống giảm thanh. 

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự phương Tây, PB là một khẩu súng không phải hoàn toàn im lặng, mặc dù khả năng triệt âm của nó rất hiệu quả. Một vài hoạt động của máy súng bên trong có thể nghe thấy ở khoảng cách gần trong điều kiện yên tĩnh, tuy nhiên độ ồn là không đáng kể.

Súng ngắn khủng của đặc nhiệm Spetsnaz có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

PB với một hộp chứa đạn 9 x 18 mm Makarov và bao đựng súng chuyên dụng

PB tương thích đạn 9 x 18mm Makarov rất phổ biến tại Nga và Liên Xô cũ. Loại đạn này do Nikolay Makarov thiết kế, được thông qua vào đầu những năm 1950 và sử dụng trên chính khẩu súng ngắn cùng tên. Thực tế có thể coi mẫu đạn này là một biến thể lớn hơn của đạn 9 x 17 mm (0,380 ACP) được phát triển bởi John Browning.

Súng có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 25 - 50 m, phù hợp với thước ngắm 50 m. Sơ tốc đầu nòng đạt 290 m/s và tốc độ bắn khoảng 30 viên mỗi phút. PB sử dụng hộp tiếp đạn bằng thép với sức chứa 8 + 1 viên, chung với Makarov PM.

Bao đựng của PB là loại đặc biệt, có các ngăn riêng rẽ để chứa ống giảm thanh, dụng cụ làm sạch và thêm một hộp tiếp đạn cho súng.

Súng ngắn khủng của đặc nhiệm Spetsnaz có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Đặc nhiệm Spetsnaz sử dụng PB trong một buổi diễn tập

PB rõ ràng là một khẩu súng ngắn tuyệt vời nhưng vì số lượng sản xuất giới hạn cho nên súng không thực sự phổ biến. 

Trước đây PB thường được sử dụng bởi các đội đặc nhiệm của Nga, nhưng hiện tại đã dần bị thay thế bởi các loại súng ngắn giảm thanh hiện đại hơn như PSS. Tuy nhiên có vẻ như PB vẫn được ưa thích trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, và có thể là một số quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại