*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo tờ Kommersant của Nga, các nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cạnh tranh đã buộc tập đoàn Gazprom phải nhường chỗ cho thị trường châu Âu.
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 18/5 cho biết đang tiến hành nghiên cứu về tính khả thi của dự án xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đốt thứ hai sang Trung Quốc, qua đó tăng gấp đôi khối lượng khí đốt mà Gazprom có thể cung cấp cho nước này.
Không chỉ có được thị trường và lợi nhuận mới, “Sức mạnh Siberia” còn cho phép Nga củng cố vị thế chiến lược của mình.
Moscow kì vọng dự án có thể thúc đẩy mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc, một trong những quốc gia nhập khẩu khí lớn nhất thế giới.
Nga đang tái định hướng ngành năng lượng hướng sang phía Đông, khi xây dựng đường ống khổng lồ từ Siberia đi qua biên giới Trung Quốc để thỏa mãn "cơn khát" của láng giềng.
Theo nhận định của tạp chí Foreign Affairs (Mỹ), Nga đã và đang thất bại thảm hại trong chiến lược "xoay trục" sang Trung Quốc để giảm gánh nặng từ lệnh trừng phạt phương Tây.
Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov hồi cuối tháng 3 xác nhận, ông Vladimir Putin sẽ tiến hành chuyến công du Trung Quốc vào tháng 6 tới.
Tâm điểm