Sức mạnh "không đối thủ" của máy bay số 1 về khả năng vận động

Nguyễn Mai |

Saab 37 Viggen (JA-37) là tiêm kích nhẹ thế hệ trước của JAS-39, máy bay cũng có kết cấu cánh mũi cùng cặp cánh delta lớn.

JA-37 được đánh giá cao về khả năng vận động đứng số 1 của Thụy Điển, máy bay có vận tốc tối đa Mach 2,1; tầm hoạt động 2.000 km; trần bay 18.000 m.

Không quân Thụy Điển thường dùng máy bay do hãng Saab hợp tác với một số hãng nội địa khác như Volvo, Erricson... chế tạo. Các loại máy bay Saab có thể nói là đỉnh cao của công nghiệp quốc phòng Thụy Điển.

Dự án máy bay chiến đấu JA-37 Viggen nhằm tăng cường tính độc lập của Thụy Điển trong việc phát triển kỹ thuật đường không và đảm bảo cho Không quân nước này có một loại chiến đấu cơ hoàn toàn thích nghi với điều kiện nội địa.

JA-37 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 8/21967. Nó được sản xuất hàng loạt trong giai đoạn 1970 - 1990 với tổng số 329 chiếc.

Một số biến thể được sản xuất cho vai trò khác nhau: máy bay tiêm kích đánh chặn trong mọi thời tiết, cường kích, trinh sát hình ảnh hoặc huấn luyện (phiên bản có 2 người lái). Chỉ có Thụy Điển sử dụng 329 chiếc loại này.

Viggen có khả năng cho cất/hạ cánh trên đường băng ngắn 400 mét (500 mét khi hạ cánh). Viggen có 2 cánh delta liền vây giống như Saab Draken, nhưng ở phía trước của cánh chính là 2 cánh mũi nhỏ dạng delta.

Có một phiên bản cải tiến sau cùng lắp radar xung Doppler, đây là máy bay châu Âu đầu tiên dùng loại radar này.

Khả năng thao diễn đáng nể của JA-37 Viggen

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại