Tẩy lông vùng kín dễ bị viêm, mụn cóc

Theo Kiến Thức |

Các nhà nghiên cứu Pháp cảnh báo phụ nữ tẩy lông vùng kín có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da và bộ phận sinh dục.

Các nhà khoa học phát hiện ra việc cạo và tẩy lông vùng kín có thể hỗ trợ cho sự lây lan của bệnh nhiễm trùng da nguy hiểm.

Virus nhiễm trùng da có thể dễ dàng lây lan qua vải, quần áo mặc hoặc da người bị bệnh.

Trong khi tẩy lông vùng kín đang trở thành hiện tượng phổ biến của tất cả phụ nữ trên thế giới. Tuy nhiên, họ không biết rằng tẩy lông có thể tạo cơ hội cho virus nhiễm trùng da phát triển, căn bệnh này có thể lây lan thông qua quan hệ tình dục và ngày càng tăng lên với con số đáng báo động.

Nghiên cứu mới cảnh báo tẩy lông vùng kín làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Các kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Anh cho thấy, sự gia tăng số lượng bệnh nhân bị nhiễm trùng da vùng kín do tẩy lông tại các bệnh viện tư nhân tại thành phố Nice, Pháp trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1/2011 đến tháng 3/2012.

Trong số 30 người bị nhiễm trùng da thì có 6 người là phụ nữ ở độ tuổi trung bình 29,5. Các dấu hiệu của nhiễm trùng thường là bị mẩn đỏ, 4 trường hợp đã bị lây lan đến bụng, 1 trường hợp đã bị lan xuống đùi.

16.000 người mỗi năm ở Mỹ đã kết thúc cuộc sống trong phòng cấp cứu bởi những vết thương ở bộ phận sinh dục.

Trong đó 10 trường hợp bị mụn cóc, viêm nang lông, u nang và những vết sẹo nhỏ. Trong số 30 bệnh nhân, 93% lông mu bị tẩy vĩnh viễn bằng thuốc, 70% dùng dao cạo, 13% dùng kéo cắt.

Virus nhiễm trùng da lây lan tương đối nhanh và dễ dàng, các vết trẩy xước hoặc tẩy lông cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn đi vào bên trong da.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại Đại học California San Fransisco cảnh báo rằng xu hướng tẩy lông lông vùng kín là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng gấp 5 lần số lượng phụ nữ đến bệnh viện với các tổn thương ở bộ phận sinh dục.

Khảo sát tử năm 2002-2010 cho thấy khoảng 16.000 người mỗi năm ở Mỹ đã kết thúc cuộc sống trong phòng cấp cứu bởi những vết thương ở bộ phận sinh dục. Tương tự, tại Anh, Brazil số lượng người tử vong do nguyên nhân này cũng tăng đột biến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại