Nguy cơ ung thư đại tràng do béo mỡ bụng

Kim Trang |

(Soha.vn) - Mỡ nội tạng hoặc chất béo được tích tụ trong ổ bụng có thể tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Theo một nghiên cứu mới, mỡ nội tạng hoặc chất béo được tích tụ trong ổ bụng có thể tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Ông Derek M. Huffman, tiến sĩ Viện nghiên cứu lão hóa tại trường Đại học Albert Einstein ở New York cho hay mối liên hệ giữa nguy cơ ung thư và thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống và lối sống ít vận động.

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng người mắc chứng béo phì có nguy cơ tử vong vì có thể mắc ung thư cao hơn người bình thường .

 

Các nhà nghiên cứu sắp xếp ngẫu nhiên những con chuột vào một trong ba nhóm. Những con chuột trong nhóm đầu tiên được cung cấp chế độ ăn uống không hạn chế, kết quả là chúng trở nên béo phì. Nhóm thứ hai cũng tiến hành tương tự nhưng mỡ nội tạng được loại bỏ ngay từ đầu nghiên cứu. Nhóm thứ ba chỉ được cung cấp 60% lượng calo tiêu thụ so với những con chuột khác để giảm mỡ nội tạng của họ bằng cách ăn kiêng.

Ông Huffman cho hay những con chuột có lượng mỡ nội tạng cao nhất sẽ có nhiều khối u đường ruột nhất. "Điều này cho thấy rằng có sự khác biệt giới tính quan trọng trong tình trạng béo phì và hiện tượng các chất dinh dưỡng tương tác với môi trường khối u". Ngoài ra, nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy các chiến lược làm giảm mỡ nội tạng ở những người bụng béo phì.

Nghiên cứu này đã được xuất bản trong nghiên cứu phòng chống ung thư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại