Nghe lời thầy bói, vợ chồng mắc bệnh viêm da lạ bỏ viện

Theo Vnexpress |

Nghe lời thầy bói "cúng ma" giải bớt bệnh, hai vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn đang điều trị chứng dày sừng lòng bàn tay chân tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã trốn viện về nhà.

Sau hơn 2 tuần nhập viện chữa viêm da cơ địa, hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà, đã nằng nặc xin y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi về nhà.

"Các con nói thầy bói ở làng bảo nhà khu tái định cư xây dựng trên mặt bằng trước đây là rừng K'rằn (rừng ma chôn nhiều người chết) nên bây giờ hai vợ chồng tui mới mắc bệnh. Muốn bớt phải nhờ thầy bói cúng giải bệnh thôi", ông Hoàn nói.

DSC-0737-JPG-1362540088_500x0.jpg

Hai vợ chồng ông Hoàn- bà Lơ trở về nhà để thầy cúng giải bệnh. Ảnh: Trí Tín.

Ngay tối 5/3 từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trở về, các con của ông Hoàn đã mời thầy bói đến khu tái định cư Làng Bung để cúng giải bệnh. Theo ông Hoàn, đợi vài ngày sau khi cúng nếu không khỏi mới trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Sáng nay, các bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương cấp tốc về địa phương để thăm khám hai vợ chồng này. Qua thăm khám, thể trạng của hai bệnh nhân còn yếu ớt, bàn tay bàn chân lở loét, mắt lờ mờ...

Phó giám đốc Sở y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu UBND huyện Sơn Hà chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động hai vợ chồng ông Hoàn trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, nhằm tránh nguy hiểm đến tính mạng.

DSC-0685-JPG-1362540089_500x0.jpg

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám cho bệnh nhi mắc bệnh viêm da lạ ở xã Ba Điền. Ảnh: Trí Tín.

Liên quan đến bệnh viêm da lạ, Cục Y tế dự phòng cũng vừa thông báo kết quả xét nghiệm mẫu gạo người dân vùng bệnh sử dụng. Theo đó kết quả tại phòng thí nghiệm Hong Kong cho thấy: Một số loại nấm độc trong gạo nhưng chưa thể xác định chính xác loại nấm nào là tác nhân gây bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp gạo đảm bảo chất lượng cho người dân vùng bệnh, không sử dụng gạo cũ, bảo quản không đảm bảo, đồng thời hướng dẫn dân xử lý triệt để vi nấm mốc tại nơi chứa thóc gạo.

Hôm nay, ngành y tế Quảng Ngãi tổ chức khám sàng lọc hơn 600 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu ở xã Ba Điền nhằm phát hiện, ngăn chặn bệnh viêm da lạ tái bùng phát trở lại.

Đến nay, gần 250 bệnh nhân có hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ và Sơn Hà, trong đó 24 người đã tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại