Nam giới văn phòng dễ bị liệt dương, yếu sinh lý

Thu Lê |

(Soha.vn) - Tiểu đường, liệt dương, sinh lý yếu, rối loạn chức năng tình dục, rối loạn cảm xúc tình dục… là những chứng nam khoa dễ gặp trong giới văn phòng hiện nay.

Đó là cảnh báo của bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trưởng khoa Sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội) về các chứng bệnh nam khoa nguy hiểm ảnh hướng đến chất lượng đời sống tình dục và sức khỏe của nam giới khối văn phòng.

Bác sĩ Dung cho biết, nhân viên làm việc trong các văn phòng, cao ốc dễ mắc các bệnh của hội chứng “môi trường kín” như: Bệnh xương, cơ, khớp, mắt, thần kinh, dạ dày... do tư thế làm việc với máy vi tính không đúng và môi trường làm việc bó kín, tách biệt với không gian sống tự nhiên kéo dài.

Không những thế, với đặc thù ngồi phòng kín, ít vận động, nam giới khối văn phòng còn dễ gặp phải những chứng bệnh nam khoa nguy hiểm như: Đái thoái đường, béo bụng, béo phì, suy giảm số lượng tinh trùng, rối loạn chức năng tình dục, rối loạn cảm xúc tình dục…

Tất cả những điều này làm suy giảm cảm xúc, ham muốn, chất lượng “yêu” của nam giới.


	Khả năng tình dục của một bộ phân nam giới khối văn phòng đang suy giảm trầm trọng (Ảnh minh họa)

Khả năng tình dục của một bộ phân nam giới khối văn phòng đang suy giảm trầm trọng (Ảnh minh họa)

Béo phì, tiểu đường làm rối loạn khả năng cương dương

“Y học đã chứng minh, nam giới béo bụng, béo phì, tiểu đường có đời sống tình dục nhạt nhẽo và giảm ham muốn. Đàn ông béo phì dễ bị chứng tiểu đường tuýp 2 dẫn đến xơ hóa mạch máu trong cơ thể, bao gồm cả mạch máu tinh hoàn làm rối loạn khả năng cương dương.

Sự mệt mỏi, nặng nề của cơ thể khiến cho người đàn ông chậm chạp, không chủ động và mất dần ham muốn tình dục. Cùng với những rắc rối, kiêng kị trong sinh hoạt là trạng thái lãnh cảm, thờ ơ với “chuyện ấy” hoặc chỉ thực hiện theo “nghĩa vụ.” Khả năng sinh lí của những đối tượng này rất yếu nếu như không muốn nói là “bất lực” trên giường,” bác sĩ Dung nói.

Theo TS. bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, đàn ông dáng dấp thanh mảnh có khả năng sinh hoạt tình dục và ham muốn tình dục cao, tốt hơn hẳn so với các quý ông béo phì.

Đàn ông ngồi văn phòng lâu, ít vận động, không thể dục thể thao dễ béo bụng và béo phì. Khi lượng mỡ trong máu cao sẽ dẫn đến tình rạng rối loạn tổng hợp testosteron (hormone sinh dục nam), khiến quý ông không còn nhiều ham muốn, dễ bị xuất tinh sớm, dương vật cương cứng không được lâu như mong muốn...

Rối loạn cảm xúc tình dục vì liên tục thủ dâm với các hot girl trên mạng

“Một bộ phận nam giới khối văn phòng đang có xu hướng “tự sướng”, thủ dâm liên tục với những cô người mẫu, hot girl trên mạng. Việc "tự sướng" được lặp đi lặp lại nhiều lần, trong một thời gian dài khiến nam giới bị rối loạn cảm xúc tình dục trầm trọng.

Họ trở nên lãnh cảm và mất cảm xúc với chính người bạn đời của mình vì không được đẹp và quyến rũ như những cô người mẫu, hot girl trên mạng. Nhiều quý ông đã tìm đến với Trung tâm Y khoa Thái Hà để xin tư vấn và điều trị chứng rối loạn cảm xúc tình dục vì nguyên nhân này,” bác sĩ Lê Thị Kim Dung chia sẻ.


	Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Hãy tự cứu mình trước

Cũng theo bác sĩ Dung, Số lượng tinh dịch đồ của những năm về trước thông thường là vài trăm triệu tinh binh/ml tinh dịch nhưng bây giờ được 70-80 triệu đã mừng lắm rồi. Xu hướng vô sinh đang gia tăng do bệnh tật, thói quen sinh hoạt không khoa học và những trò tiêu khiển của nam giới hiện đại.

“Bình thường đàn ông không bao giờ tự dưng đi khám nam khoa, khám vô sinh chỉ khi lấy vợ được một thời gian muốn sinh con nhưng đợi mãi không thấy có tin mừng, chỉ khi gặp phải những rối loạn tình dục trầm trọng mới dắt díu nhau đi khám. Tỷ lệ ấy vẫn rất cao và cũng ngang ngửa với nữ giới. Hãy sống khoa học và tự biết bảo vệ chính mình trước khi quá muộn…” bác sĩ Dung khuyến cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại