*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1988) 15 năm tù và bị cáo Lê Thị Kim Dung (SN 1996) 14 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em.
Bệnh sùi mào gà là do virus u nhú (Human Papilloma viết tắt là HPV) gây ra. Có hàng trăm tuýp HPV, riêng u nhú gây ra sùi mào gà thuộc nhóm không phải điển hình gây ung thư.
Băng vệ sinh là vật bất ly thân của chị em phụ nữ trong những ngày đèn đỏ. Tuy nhiên, nếu thường xuyên dùng phải băng vệ sinh giả, chị em có nguy cơ mắc ung thư, vô sinh rất cao.
Buồn vì chồng phản bội, đau đớn vì bệnh sùi mào gà cứ tái đi tái lại và lo lắng lây bệnh cho em bé trong bụng, chị Lê Hà Ngọc (Thanh Xuân – Hà Nội) lúc nào cũng héo hon, ủ rũ.
Khi nghe từng lời thú tội của chồng, chị Lê Phương Linh (Đông Anh – Hà Nội) không khỏi sững sờ khi biết anh bị lây căn bệnh sùi mào gà quái ác từ một lần đi công tác.
Sau khi phát hiện ra mình mắc bệnh xã hội, có thể lây từ chồng, người phụ nữ òa khóc và gọi điện xưng mày tao với chồng dù lúc đó có rất đông người. Theo chị, chồng chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trên.
Mới đây, phòng khám sản khoa, Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp bị đau dữ dội ở vùng kín do quan hệ tình dục.
Tự tin về khả năng sinh sản của mình với người chồng tước, nên khi quyết định đi bước nữa chị Triệu Thị L. không bao giờ nghĩ mình hiếm muộn mà khả năng là ở người chồng.
Trước nhiều bà vợ U40 vá trinh để đền bù chồng, nhiều ông chồng cho rằng làm vậy họ mất cảm hứng để "yêu".
Phụ nữ trung niên khi bước vào giai đoạn mãn kinh, có giai đoạn tưởng chừng đã hết nhu cầu sau đó bỗng thấy khao khát nhu cầu chăn gối trở lại là chuyện hết sức bình thường.
Trong 3 tháng chồng đi công tác, người hàng xóm thường hay sang tâm sự với chị. Khi nỗi nhớ chồng lên chị không kiềm chế được, đã quan hệ với hàng xóm để mắc bệnh xã hội vào người.
Mỗi lần vợ đi vắng, ông lại "tòm tem" với người giúp việc, đến khi ông phát hiện mình bị sùi mào gà mới biết "ô sin chẳng chung tình và an toàn như mình nghĩ".
Tâm điểm